Alexia Putellas, Gavi và Lewandowski được vinh danh ở Ballon d'Or 2022

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Buổi lễ của tạp chí France Football tôn vinh danh hiệu Ballon d'Or năm 2022 ghi dấu ấn 3 danh hiệu cho các cầu thủ của FC Barcelona tại các hạng mục Quả Bóng Vàng cho nữ, danh hiệu Gerd Müller và danh hiệu Kopa.

Cụ thể nữ danh thủ Alexia Putellas tiếp tục về nhất trong cuộc đua bầu chọn giành danh hiệu Quả Bóng Vàng của thế giới bóng đá nữ. Đây là lần thứ hai Alexia giành danh hiệu và chỉ có 8 cầu thủ liên tiếp giành được Quả Bóng Vàng trong lịch sử là Cruyff, Keegan, Rummenigge, Platini, Van Basten, Messi, Cristiano và bây giờ là Alexia Putellas.

Gavi giành danh hiệu Kopa

Tiền vệ trẻ 18 tuổi Gavi được vinh danh ở giải thưởng Kopa dành cho các cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi. Kể từ khi ra đời 4 năm nay, đây là lần thứ 2 FC Barcelona ẵm giải này. Lần trước là Pedri. Phát biểu tại lễ trao giải, Gavi nói lời "Tôi muốn cảm ơn gia đình, người đại diện của tôi và tất cả mọi người ở La Masia. Ngoài ra, Barça, câu lạc bộ của đời tôi và các đồng đội, đội tuyển quốc gia và huấn luyện viên của tôi. Tôi sẽ không ở đây nếu không có họ ... Visca el Barça".

Giải thưởng Kopa ra đời 4 năm trước theo tên của danh thủ Raymond Kopa - người Pháp đầu tiên giành Ballon d'Or. Những người đã giành danh hiệu Kopa lần trước là Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt và Pedri. Giải thưởng này do Ban giám khảo là những danh thủ đã từng đoạt Quả Bóng Vàng bầu chọn trong đó bao gồm cả những Leo Messi, Ronaldinho, Franz Beckenbauer và Rivaldo. 

Gavi đã có 1 năm xuất sắc. Vào tháng 8 năm 2021, Gavi 17 tuổi đã có lần đầu tiên khoác áo đội mộtt rong trận đấu với Getafe tại Camp Nou. Chỉ hơn một năm sau, Gavi đã trở thành một thành viên quan trọng trong đội hình chính của Xavi Hernández. Tháng 10 năm 2021, Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Tây Ban Nha khi chỉ mới 17 tuổi 62 ngày.

Trong 47 trận đấu, Gavi ghi 6 bàn và kiến ​​tạo 5 bàn trong cả mùa giải, đủ để giúp anh giành được danh hiệu Kopa vào năm 2022.

Robert Lewandowski giành danh hiệu Gerd Müller

Danh hiệu mới lần đầu tiên được France Football sinh ra dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cả câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Lewandowski đã ghi 14 bàn sau 13 trận cho Barça, và hơn hết là đã có một mùa giải 2021/22 ngoạn mục khi còn khoác áo Bayern Munchen, ghi 50 bàn sau 46 trận cùng với 7 bàn cho tuyển Ba Lan. .

Năm 2021, anh kết thúc năm dương lịch với 69 bàn thắng (58 cho Bayern và 11 cho Ba Lan), con số cao nhất kể từ khi Leo Messi phá kỷ lục thế giới với 91 bàn vào năm 2012.

Phát biểu tại buổi lễ, Robert nói rằng: "Giải thưởng này đặc biệt quan trọng đối với tôi vì cái tên. Müller là nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Luôn là một thách thức để theo đuổi các thành tích của ông ấy nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đánh bại kỷ lục ghi bàn của ông ấy tại Bundesliga".

"Tôi rất hạnh phúc khi ở Barça. Tôi đã đến vào thời điểm mà tất cả mọi người đều phải làm việc chăm chỉ để đạt được điều gì đó lớn lao. Đó là một câu lạc bộ tuyệt vời và tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ mình đang có một thử thách lớn ở phía trước, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ tài năng."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.