Tata Martino: 'Việc xoay vòng cầu thủ ở Barça là rất khó'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cựu huấn luyện viên Gerardo 'Tata' Martino đã có buổi phỏng vấn với trang tin của FIFA. Hiện giờ Tata đang đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia Argentina nhưng ông cũng đã chia sẻ nhiều điều về Barça. Xin giới thiệu với bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

 

Ông tỏ ra khá nghiêm khắc tự phê bình bản thân kể từ sau khi rời Barcelona, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá. Ông có thích làm vậy trong những khía cạnh khác của cuộc sống không?

Tôi cố gắng tự phê bình bản thân trong mọi việc. Khi một điều gì đó kết thúc, tôi cố gắng nhìn lại khi mà chưa sẵn sàng để cho mọi người biết về những thứ đáng ra đã có thể được hoàn thành một cách tốt hơn. Điều khác biệt đối với Barcelona đó là tôi đã có một vài phát biểu mang tính truyền thông. Những người khác có thể hành động tương tự, nhưng họ thường giữ im lặng.

Một bài học ông học được từ những ngày ở Catalan đó là "Thích nghi trong môi trường của những ngôi sao tầm cỡ". Ông có thể đưa ra so sánh giữa phòng thay đồ của Barcelona và đội tuyển Argentina không?

Họ đều là những cầu thủ chất lượng nhưng hoàn cảnh lại khác nhau. Các cầu thủ Argentina coi việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một vinh dự và không gì khiến họ thôi nỗ lực, kể cả việc không được ra sân thi đấu. Họ lắng nghe các vị lãnh đạo bởi họ đang cùng sát cánh bên nhau và niềm tự hào dân tộc được đặt cao hơn tất cả. Ở một CLB như Barcelona, quãng nghỉ giữa các trận đấu là tương đối ngắn và các HLV phải nhanh chóng truyền đạt lại ý tưởng của mình cho cả đội. Việc đối thủ là ai cũng ảnh hưởng khá nhiều. Vậy nên, khi bạn thực hiện cơ chế xoay vòng, các cầu thủ sẽ vẫn cảm thấy thoải mái và giữ nguyên được khao khát. Nhưng khi chuẩn bị bước vào một trận đấu quan trọng, họ sẽ tự nhủ với bản thân: "Việc xoay vòng là hoàn toàn ổn nhưng chỉ đội hình tối ưu mới được chơi những trận quan trọng." Những suy nghĩ này cứ bám lấy họ và họ có thể nói những thứ đại loại như: "Theo những gì tôi thấy ở vòng 10 trước Real, tôi sẽ không được chơi ở những trận đấu lớn."

Ông từng dẫn dắt một đội bóng Paraguay trong thời kì quá độ cho đến Barcelona - nơi tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vậy đâu là thử thách khó khăn hơn : Cố gắng không làm mếch lòng những 'ông sao' hay là xoay sở với một đội hình hạn chế?

Nhìn từ mọi khía cạnh, bạn có nhiều cơ hội để tạo ra một đội bóng chiến thắng hơn khi có trong tay đội hình có chiều sâu. Tất nhiên, không có gì là dễ dàng nhưng nó chắc chắn sẽ dễ xoay sở hơn. Khi không có nhiều cầu thủ đương nhiên là bạn sẽ có ít sự lựa chọn. Còn về khía cạnh quản lý, bạn phải luôn giữ gìn khát khao chiến thắng của toàn đội và làm cho mỗi cầu thủ cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Không có nhiều cầu thủ trong tay thường rất tồi tệ, nhưng một khi bạn kiên trì theo đuổi và khiến mọi người thấm nhuần được triết lý của mình, thành công là đánh chú ý hơn rất nhiều so với khi có sẵn một đội hình toàn sao.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.