Neymar: 'Thật vinh dự khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ phiếu cho tôi'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hình ảnh Neymar trên trang tin của Fifa

Khi những "trò nghịch ngợm" cùng trái bóng trên đôi chân của mình giúp chàng tiền đạo còn trẻ măng người Brazil đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

Và mùa hè vừa qua, anh rời Nam Mỹ để đến một đấu trường mới cùng một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới - Barcelona, hơn nữa anh lại càng phải thể hiện nhiều hơn trong suốt thời điểm Messi bị chấn thương. Hiện tại, bước sang năm 2014 thì có rất nhiều thứ đang chờ đợi Neymar: cú ăn ba cùng Barça và World Cup cùng Brazil. Thế nhưng, tiền đạo này chỉ lựa chọn một: anh ấy thích tất cả.

Dưới đây là chi tiết một cuộc phỏng vấn Neymar vừa qua:

Hôm thứ hai chính là thêm một năm anh có mặt tại Gala trao giải Quả Bóng Vàng và lần này, anh được xếp ở vị trí thứ năm. Anh nghĩ sao về ba vị trí cuối cùng trong năm tới?

Tôi rất vui về tất cả mọi thứ đã diễn ra. Đó là một giải thưởng cho tất cả những gì mà tôi đã làm tại tuyển quốc gia, Santos và Barça. Tôi hy vọng rằng mình sẽ tiếp tục chiến đấu cùng các đồng đội giành chiến thắng tại các giải đấu và tôi nghĩ rằng điều đó luôn là quan trọng nhất.

Tại Barcelona, có rất nhiều những ngôi sao xung quanh anh nhưng tại Zurich, họ đã đồng hành cùng anh đến buổi lễ này. Vậy không khí bên trong một Gala trao giải Quả Bóng Vàng là như thế nào?

Nó là khác nhau vì cách đây 4 năm, Messi, Xavi, Iniesta và Cristiano Ronaldo là những thần tượng của tôi còn hiện tại, tôi đang sánh bước cùng họ tại một lễ hội. Đó là một điều tuyệt vời mà làm cho bạn cảm thấy mãn nguyện.

Messi đã bầu cho anh ở vị trí thứ ba sau Xavi và Iniesta. Anh có cảm nhận thế nào về sự công nhận của Messi dành cho anh, với người mà anh luôn muốn thi đấu cùng một đội bóng?

Tôi thực sự rất cảm kích, đó là một vinh dự và tôi rất hạnh phúc khi được bình chọn bởi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Có bất công khi Messi đã không giành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay?

Không thể nói là không công bằng bởi vì Messi và Cristiano là những cầu thủ tạo ra những sự khác biệt. Tôi đã bình chọn là Leo nhưng tôi nghĩ rằng Quả Bóng Vàng đang ở trong đôi chân rất tốt.

Được chơi cho Barça có phải là một đặc ân?

Đó là một giấc mơ mà tôi đang thực hiện và mong muốn của tôi là góp phần tiếp tục làm nên những điều tuyệt vời tại Barça.

Năm 2014 chỉ mới là năm bắt đầu cho những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh tại Barça cũng như cùng đội tuyển quốc gia tại WC tổ chức ở quê nhà. Vậy đâu là những thách thức của anh trong năm nay?

Trên tất cả là các chiến thắng và các danh hiệu. Liga, Copa, Champions league, WC. Tất cả những gì tôi đang chiến đấu và tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng. Tôi hy vọng mình sẽ làm nên lịch sử cùng Barça và tuyển Seleçao tại WC.

Chúng ta không nói về tất cả. Nếu phải chọn một danh hiệu để chinh phục, anh chọn danh hiệu nào?

Tất cả.

Chẳng có gì ưu tiên ư?

Không, tất cả đều có tầm quan trọng và giá trị riêng. Vì thế, tôi thích giành chiến thắng tất cả.

Sau vài tháng đầu tiên tại Barça. Anh nghĩ rằng mình còn nhiều chỗ cần cải thiện?

Tôi hài lòng về sự khởi đầu của mình tại đây và tôi biết mình có thể làm nhiều điều hơn nữa cho Barça.

Cách đây vài tuần, trong một cuộc phỏng vấn cho tờ MD, Dani có nói rằng anh cần mất nhiều hơn nữa tại Barça. Điều đó có phải là "quá nặng" đối với anh?

Dani luôn giúp đỡ tôi rất nhiều và điều đó là rất quan trọng cho sự thích nghi của tôi tại đây. Anh ấy là một người bạn tuyệt vời.

Hiện tại anh đang cho 11 bàn thắng và 10 kiến tạo cho Barça, những con số rất ấn tượng. Vậy anh nghĩ khi mùa giải kết thúc, những con số đó hứa hẹn sẽ là bao nhiêu?

Những bàn thắng và kiến tạo sẽ tiếp tục đến nhưng điều quan trọng vẫn là tiếp tục giành chiến thắng và tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó.

Anh đã thú nhận rằng gần như mình đã khóc sau khi ghi hattrick vào lưới Celtic và được sử5 cổ vũ của các CĐV tại Camp Nou. Nếu anh giành được Liga và UCL thì sẽ như thế nào?

Oh, tôi không biết. Chạy và la hét thật lớn. Đó sẽ là điều tuyệt vời mà làm cho tôi rất hạnh phúc và sẽ ăn mừng thật lớn.

Anh có bất kỳ lời hứa nào trong tâm trí nếu chinh phục được những danh hiệu cùng Barça?

Sự thật thì tôi không phải là người thực hiện những lời hứa.

Trở về sau kỳ nghỉ lễ một vài ngày nhưng cuối cùng do bị viêm dạ dày nên anh không thể ra sân trong đội hình chính trước Atlético. Tata có nói gì với anh vài ngày trước đó về quyết định này không?

Không, tôi đón nhận nó với một sự bình tĩnh. Đó là quyết định của huấn luyện viên. Ông ấy là người chỉ huy, ra lệnh và chúng ta phải chấp hành. Điều mà tôi cần phải làm là làm việc để có thể luôn sẵn sàng.

Tại Liga, Barcelona đang "tay trong tay" cùng với Atlético Madrid và hơn Real Madrid 3 điểm. Anh có cho rằng sẽ là cuộc chiến giữa 3 đội bóng cho danh hiệu cuối cùng và đối thủ nào là mạnh hơn?

Chúng tôi đang là ba đội bóng mạnh nhất cạnh tranh danh hiệu này. Atlético đang chơi rất tốt, Real cũng vậy nhưng chúng tôi vẫn có thể tiến triển hơn nữa và tôi tin rằng khi kết thúc thì chúng tôi sẽ là nhà vô địch.

Có gì khác biệt giữa những hàng phòng thủ tại Brazil và châu Âu?

Không, họ đều kèm tôi như nhau thôi.

Tại Barça đã có rất nhiều cuộc tranh luận từ khi Tata là huấn luyện viên của CLB. Anh cảm thấy chơi bóng nhiều chạm hay đôi khi chuyền bóng dài để tìm kiếm không gian là tốt hơn?

Bất kỳ cách nào. Tôi đang thi đấu bên cạnh những cầu thủ lớn và tôi khẳng định rằng chúng tôi có thể cải thiện tất cả mọi thứ.

Messi đã trở lại. Do những chấn thương của anh ấy mà các culé ít thấy bộ đôi Messi - Neymar trên sân. Đâu là những khả năng có sự phối hợp này?

Tôi luôn chờ đợi rất nhiều. Chúng tôi có thể cùng nhau làm nhiều thứ, giành chiến thắng nhiều trận đấu cũng như hỗ trợ cho các đồng đội.

Trong tháng hai sẽ có một thách thức rất lớn từ Champions League khi Barcelona đối đầu với một đội bóng mạnh như Manchester City. Anh thấy mùa giải này họ chơi như thế nào?

Đó là một đội bóng mạnh với các cầu thủ chất lượng và họ có thể tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu. Chúng tôi sẽ phải tập trung rất nhiều để có thể vượt qua họ.

Tại Zurich anh từng tiết lộ rằng anh muốn có một trận chung kết WC trong mơ giữa Brasil và Argentina. Vậy đối thủ mà anh muốn gặp trong trận chung kết UCL là ai?

Barça và một đội bóng khác. Miễn là Barça thì tôi đã thấy hoàn hảo.

Vào tháng 6, WC. Anh có ước mơ được giống như các đồng đội Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, Valdés, Busquets, Cesc và Pedro khi họ giành chiến thắng World Cup không?

Vâng, rõ ràng là như thế. Tôi luôn mơ về những trận chung kết và giành chiến thắng, World Cup chính là một trong số đó.

Mùa hè năm ngoái, anh đã giành Copa Confederaciones tại Macarana. Áp lực với anh là như thế nào khi được thi đấu trên một sân vận động huyền thoại cùng với sự kỳ vọng của cả một quốc gia đặt lên đôi chân một chàng trai chỉ 21 tuổi.

Tôi không xem đó là một áp lực mà chính là động lực để thúc đẩy tôi. Nhìn thấy tất cả Maracaná hy vọng vào chiến thắng của đội tuyển nước nhà chính là một cảm xúc không thể diễn tả.

Làm thể nào để không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh khi anh còn quá trẻ?

Bởi vì đến cuối cùng tôi đang sống trong một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Và đâu là bóng đá đối với Neymar?

Một trò chơi nghiêm túc.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.