Barça - Gijon: Khai màn những giấc mơ

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đang say bởi hơi men chiến thắng sau khi vô địch siêu cup Châu Âu, các cầu thủ Barça sẽ phải kéo đôi chân mệt mỏi trở về mặt đất để tập trung cho chiến trường La Liga ở vòng đấu đầu tiên của mùa bóng 2009-2010.

 Đương nhiên người hâm mộ mong chờ chiến thắng tiếp theo của Barça trước đội bóng yếu hơn hẳn Sporting Gijon nhưng điều này được dự đoán là không đơn giản như mùa giải trước.
Bên phía đại kình địch Real Madrid cũng vừa mới giành chiến thắng chật vật trước Deportivo với tỉ số 3-2, nó không chỉ là 1 chiến thắng đơn thuần, mà nó còn tạo 1 áp lực không nhỏ đối với Barça.

Tuy Gijon không bao giờ được đánh giá là đối thủ xứng tầm với Barça nhưng không vì thế mà các cầu thủ Barca chủ quan. Còn nhớ tại trận khai mạc mùa giải 2008-09, Barca đã thua 1-0 trước một Numancia yếu ớt vừa mới lên hạng. Gijon là 1 đội yếu nhưng 1 mùa giải tại La Liga đã giúp cho đội bóng này tích lũy thêm được rất nhiều những kinh nghiệm. Và Barca sẽ gặp 1 Gijon khác so với Gijon tại mùa giải năm ngoái vào đêm thứ 2 ngày mai. Tuy nhiên, chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội là quá lớn. Nếu may mắn, Barca có thể giành điểm sớm và có 1 trận thắng tưng bừng.

Về lực lượng, sự vắng mặt của Lionel Messi gián tiếp khiến vai trò của Ibra thay đổi. Từ chỗ chỉ là mắt xích, vệ tinh của Messi, anh trở thành trung tâm, là mũi nhọn tấn công lợi hại nhất của Los Blaugrana. Nếu Ibra bừng tỉnh đúng lúc, hàng thủ Gijon không thể cản trở anh và các đồng đội.
Barca liên tục phải thi đấu 2 trận liền trong 1 tuần, điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ Barca không thể nào có được cho mình một thể lực sung mãn nhất.Hơn thế nữa, đây còn là tháng Ramadan. Các cầu thủ như Toure, Keita, Ibrahimovic phải nhịn ăn cho tới khi mặt trời lặn. Barca mệt mỏi là thế, còn Gijon gần như có lực lượng hoàn toàn khoẻ mạnh.

Nếu xét về chất lượng cầu thủ và thêm lợi thế sân nhà thì một chiến thắng là điều không khó để tiên liệu trước cho Barca. Một dàn cầu thủ hảo hạng đã thể hiện một phong độ rất tốt trong các trận giao hữu trước mùa giải cũng như các trận siêu cúp Tây Ban Nha và siêu cup Châu Âu là điều có thể trông đợi được.
Đối với một đội bóng nhỏ như họ thì quãng thời gian 2 tuần qua chính là dịp để rèn quân và bầy ra mưu lược để chống lại đối thủ mạnh. Chắc chắn, Gijon sẽ tiếp tục thực hiện lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh đã rất thành công như mùa giải trước để hoá giải các đợt tấn công nhanh, kĩ thuật của các học trò Guardiola, thậm chí một lối chơi rắn không ngại va chạm có thể sẽ được áp dụng. Và nếu như vậy, một khi Barca không thực sự có những phương án hữu hiệu để giải bài toán khó này thì một kết quả tốt đẹp sẽ không dễ mà xảy ra.

• nhoemnhieu (FCBVN)

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.