Lần đầu trải nghiệm đội một của Joan Angel, Patric và Planas

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lần đầu trải nghiệm đội một của Joan Angel, Patric và Planas

Joan Angel Roman, Patric Gabarron và Carles Planas, những cầu thủ của Barça B, chính là 3 cầu thủ mới đầu tiên trong triều đại Tito Vilanova có dịp ra mắt màu áo đội một Barça. Cả 3 đã được Tito trao cơ hội ra sân thi đấu trong 45 phút hiệp 2 của trận giao hữu đầu tiên giai đoạn tiền mùa giải trước Hamburger SV hôm thứ Ba qua.

Họ là ai?

Joan Angel Roman là bản hợp đồng mới trong mùa hè này của HLV đội B – Eusebio Sacristan. Joan Angle Roman trước đó là một tài năng của đội B Man City, nhưng trước đây vốn xuất thân từ lò đào tạo của Espanyol. Cầu thủ 19 tuổi xứ Reus này đã thi đấu trận đầu tiên trong màu áo đội B trước Palamos và anh ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-0 đó.

Patric Gabarron, là cầu thủ trẻ được đôn lên Barça B từ đội thanh thiếu niên Juvenil A trong mùa hè này và trong hoàn cảnh thiếu hút lực lượng, HLV Tito đã triệu tập anh lên đội một.

Cuối cùng là Carles Planas, một cầu thủ “kinh nghiệm” khi anh đã thi đấu ở Barça B từ năm 2010 dưới thời cựu HLV Luis Enrique đến nay. Mùa hè năm 2011 có lẽ là thời điểm mà Planas gần nhất với cơ hội được khoác áo đội một trong Tour du đấu ở Mĩ, tuy nhiên, anh đã phải tập trung cùng U20 TBN và đành bỏ lỡ cơ hội. Song, mùa hè 2012, Tito đã hồi sinh cơ hội đó cho anh.

9 cầu thủ khác từ đội B

Cùng với 3 “lính mới” này, 9 cầu thủ Barça B khác cũng đã ra sân trong trận đấu với Hamburger SV vừa qua. Trong số này, Oier, Rafinha, Sergi Gomez, Sergi Roberto và Gerard Deulofeu đều đã từng có những phút thi đấu trong màu áo đội một ở những trận đấu chính thức của các mùa giải trước đây. Ilie, Lobato, Espinosa và Balliu, mặc dù đã ra mắt màu áo đội một từ lâu, nhưng chưa có cơ hội thi đấu trận đấu chính thức nào.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.