Đôi điều về Hamburg SV

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đôi điều về Hamburg SV

Hamburg là CLB duy nhất chưa từng xuống hạng tại giải VĐQG Đức và họ cũng đã lên ngôi ở châu Âu vào năm 1983. Nhưng mùa giải vừa rồi lại là mùa giải tồi tệ nhất của Hamburg từng trải qua trong lịch sử đội bóng.

Một CLB lớn đang trong giai đoạn khó khăn. Hamburg đã từng lên ngôi ở châu Âu vào năm 1983 và cũng là CLB duy nhất chưa từng xuống hạng kể từ khi Bundesliga ra đời vào năm 1953, nhưng thời điểm này, họ đang phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong 125 năm tồn tại. Kết thúc mùa bóng 2011/2012 ở vị trí thứ 15, chỉ 5 điểm trên nhóm đá play-off, vị trí thấp nhất mà họ từng "đứng".

Những năm 70 - 80 huy hoàng

Là CLB giàu thành tích thứ ba nước Đức, Hamburg đã vô địch Bundesliga 6 lần, thêm vào đó là 3 chiếc Cúp quốc gia, 2 League Cup, 1 Cúp C1 và 1 Winners' Cup. Thời kỳ hoàng kim của đội bóng là giai đoạn những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, khi những Kaltz, Magath và Hrubesch đã điền tên Hamburg trên bản đồ bóng đá thế giới một cách rõ nét nhất.

{xtypo_rounded_left2}Cũng giống như FC Barcelona, Hamburg không chỉ là CLB bóng đá, họ còn có đội bóng chày, cầu lông, cricket, hockey trên băng, golf, bóng ném, khúc côn cầu, điền kinh, bóng bầu dục, bóng bàn, bóng chuyền và các môn thể thao khác dành cho người khuyết tật. Với 70.920 thành viên, đây là CLB thể thao lớn thứ ba nước Đức, chỉ sau Bayern Munich và Schalke 04.{/xtypo_rounded_left2}

Đi xuống

CLB cùng thành phố với Sankt Pauli đã bắt đầu xuống dốc ngay sau đó. Kể từ năm 1983, họ chưa từng trở lại ngôi vương tại Bundesliga, và thường kết thúc mùa giải ở giữa BXH, thường phải chống chọi trong cuộc chiến trụ hạng hơn là cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ cũng "rớt" khỏi top 5 kể từ mùa 2008/2009.

Sự dẫn dắt của Fink

Mùa giải năm ngoái lại càng vô cùng khó khăn với các CĐV của Hamburg. Sau những khởi đầu tệ hại, đội bóng đã đi đến quyết định sa thải HLV Michael Oenning và trao "chiếc ghế nóng" cho cựu cầu thủ Thorsten Fink, sau một thời gian huấn luyện Basel. Đội bóng đang hướng đến việc tìm lại hình ảnh của CLB trong quá khứ nhằm xua tan "cơn ác mộng" 5 điểm trên nhóm "cầm đèn đỏ", tìm ra những thay đổi mới mẻ cho mùa bóng sắp đến.

Artem Rudnevs, Maximilian Beister và thủ thành Rene Adler đã đến. Trong khi đó, Romeo Castelen, Mladen Petric, David Jarolim, Mickael Tavares, Sören Bertram và Paolo Guerrero là những cái tên đã ra đi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.