Bilbao - Barcelona: Cung đàn sau cuối

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bilbao – Barcelona: Cung đàn sau cuối

Đây sẽ là lần cuối, tất cả được thấy Guardiola trưng bày sản phẩm Barça. Sau này, dù có trở lại Camp Nou, không ai dám chắc ông có thể tái tạo một đội quân vĩ đại như thế và dù có đoạt thật nhiều Cúp, cũng không thể có một Barça như những năm tháng đã qua. Cả đội muốn thắng Bilbao, một vật cản “lãng mạn” để làm quà tặng Pep, biểu tượng của bộ môn nghệ thuật Barça.

Chỉ có một Barça!

Vì họ luôn đá đẹp, đàn áp và thắng cùng một kiểu trước hầu hết mọi đối thủ. Vì Barça và Pep đã bước lên đỉnh cao theo cách nhanh nhất, nhưng bài bản và logic nhất trên mọi phương diện. Từ ý tưởng, bóng đá đẹp, lối chơi, đội ngũ chín muồi, sự cần cù, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và thiên tài Messi. Về tổng quan, hiện giờ vẫn không ai sánh nổi với Barça trên phương diện tổ chức lối chơi, hiệu quả và sự thực dụng đặc thù.

Vì không phải lúc nào, La Masia cũng sản sinh ra Messi, Xavi và Iniesta, những tài năng lớn bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới nói chung và Barça nói riêng, và họ cùng thăng hoa trong giai đọan lịch sử này.

Vì Barça đấy cũng hòa mình vào dòng chảy chung của xu thế bóng đá hiện đại: Đề cao lối chơi tập thể, kỉ luật và tốc độ. Họ có đủ những phẩm chất của “người đương thời” và Pep còn có Messi để tạo ra mọi sự khác biệt.

Vì không phải khi nào cuộc sống trong và ngoài sân cỏ của Barça cũng “ổn định” như bây giờ. Barça luôn sở hữu những ngôi sao vĩ đại, mà ngôi sao lớn thì cá tính lớn, nhưng những tên tuổi của Pep đều rất lành tính. Điều đó tạo ra sự hòa đồng và đoàn kết. Tuy vậy, không gì là mãi mãi, sẽ có kẻ đến người đi và tạo ra sự xáo trộn hậu trường. Thêm nữa, không phải HLV trẻ nào cũng đủ cá tính lẫn uy tín trong mắt các học trò ngay khi bắt đầu cầm quân như thế. Gần như không ai ngờ vực Pep về điều gì, sự tin tưởng dành cho ông là tuyệt đối, từ BLĐ đến các cầu thủ. Đó là tiền đề để tạo dựng và áp đặt triết lý huấn luyện vào CLB nhanh chóng và hiệu quả.

Giờ thì Pep ra đi, bộ não Xavi không còn sung sức, Tito là một dấu hỏi lớn trên cabin HLV, việc chuyển nhượng mùa hè này cũng thế. Tương lai vẫn thuộc về Messi và các đồng đội, nhưng đó sẽ là Barça khác.

Đường hướng tấn công của Pep

Đây không phải là chiếc Cúp nằm trong diện ưu tiên của Barça, nhưng giờ nó là tất cả đề dành tặng Pep sau 1 mùa giải bất thành, một món quà ý nghĩa. Tại sao không là một trận cầu hay, trước một đội bóng cũng muốn chơi đẹp?

Việc mất Puyol, Alves là một tổn thất, nhưng không quá lớn trước Bilbao, đội bóng cũng đang theo đuổi lối đá tấn công và nếu xét trong phạm vi những cuộc nội chiến, lối chơi cống hiến của Bielsa đã phần nào làm giảm hiệu quả của CLB khi đương đầu với những đối thủ được tổ chức chặt chẽ hơn, như trước Atletico, Valencia, hay các đội mạnh hơn hẳn như Real, Barça. Bilbao chỉ có thể vận hành theo một “kiểu” , đó lại là cơ sở để Barça tái hiện tiqui-taca với đầy đủ anh tài trên hàng công. Thắng và thắng theo cách của Pep trước khi Tito ứng dụng, cải tiến và biến Barça theo ý mình.

Thậm chí Barça cũng chẳng cần quan tâm tới đối phương thuộc dạng nào, họ đã ứng phó thành công với mọi lối chơi, từ tấn công, phản công, phòng ngự tiêu cực. Chelsea đã loại Barça ở Champions League bằng chiến thuật “xe bus”, nhưng không thể nói họ khắc chế thành công Barça khi 4 lần khung thành Cech rung lên bởi bóng chạm cột và xà.

Thực tế thì truyền thống Barça là bóng đá tấn công, nhưng với Pep, mức độ “ham muốn” tấn công thể hiện rất mãnh liệt. Hễ có bóng là hướng lên, luôn cố gắng ghi bàn mọi nơi mọi lúc. Barça tạo ra các cơ hội và nhường nhau làm bàn, đấy cũng là điểm hay của họ dưới tay Pep.

Sự vĩ đại của một người không chỉ bởi những gì người đó đã cống hiến mà còn ở phương diện gợi mở ra những gì người khác có thể cống hiến. Ở Barça sắp tới, tốc độ lên bóng kết hợp với sự nhịp nhàng sẵn có là cả một đề tài Tito có thể suy tính và thực thi.

Dành tặng người ra đi

Đây là lần cuối cùng Pep và Barça song hành, điểm kết của một hành trình vinh quang chỉ còn chờ trận đấu này để khép lại. Dù thế nào, ở độ tuổi này, những gì Pep làm được cho Barça quả là không tưởng. Việc ít kinh nghiệm huấn luyện của Pep được bù đắp bởi kiến thức bóng đá tuyệt vời tích lũy từ thời còn là cầu thủ, sự hiểu biết về Barça, tinh thần cầu thị trong huấn luyện và học hỏi quản lý, tài năng và bản lĩnh vững vàng trước sức ép. Ông không chỉ thành công thưở ban đầu, khi áp lực dành cho mình và đội bóng chưa lớn mà còn thành công khi cả thế giới “săm soi” triệt hạ Barça.

Đó hẳn là một tấm gương lớn cho những HLV mới vào nghề.

Dù không phải gương mặt trẻ nào được đôn lên cũng chơi thành công, nhưng cách mà Pep luôn tạo điều kiện cho những học trò tiềm năng có cơ hội góp mặt ở những trận cầu đỉnh cao thể hiện tư duy cách tân và cá tính mạnh mẽ của ông. Busquets, Pedro, Cuenca, Thiago, Tello, Montoya đã được trình làng. Vẫn luôn có những làn sóng trẻ khác, trẻ nghĩa là vận mệnh tương lai nằm trong tay họ. Đó là nền tảng của phát triển bền vững, trong bối cảnh cần cân bằng chi tiêu, không chỉ với Barça mà rất nhiều CLB Châu Âu khác.

Đó cũng là tấm gương cho những HLV lão luyện. Tạm biệt và cám ơn ông, vì tất cả.

Huỳnh Anh (theo Thể thao & Văn hóa)

25: Barca là CLB đoạt nhiều Cúp Nhà Vua TBN nhất với 25 lần vô địch.

10: Bilbao đã kết thúc Liga mùa này ở vị trí thứ 10, tuy vậy họ vẫn chắc suất dự vòng loại Europa League mùa sau vì Barca đã tham gia Champions League, tuy vậy, nếu chiến thắng ở trận chung kết này, Bilbao sẽ vào thẳng giai đoạn đấu bảng.

14: Nếu hạ Bilbao, Pep sẽ giành được danh hiệu thứ 14 trong vòng 4 năm dẫn dắt Barca.

3: Cesc đang là cầu thủ Barca có số bàn nhiều nhất ở Cúp Nhà Vua TBN năm nay, dẫn đầu danh sách ghi bàn là chân sút Pablo Infante (7 bàn) của CLB hạng 3 CD Mirandes, CLB đã lọt vào tới bán kết trước khi bị Bilbao loại. Tiền đạo Llorente của Bilbao cũng đã ghi được 5 bàn ở mặt trận này.

Lực lượng

Bilbao: Iturraspe và Herrera trở lại sau cúm. Aitor Ocio và Xabi Castillo vắng mặt do chấn thương.

Barca: Abidal, Fontas, Alves, Puyol, Villa vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Bilbao: Iraizoz - Iraola, Martinez, Amorebieta, Aurtenetxe - De Marcos, Iturraspe, Herrera, Muniain, Susaeta – Llorente.

Barca : Valdes – Montoya, Pique, Mascherano, Adriano – Busquests, Xavi, Iniesta – Alexi, Messi, Pedro.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.