Sir Bobby Robson qua đời ở tuổi 76

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Huyền thoại bóng đá Anh, Sir Bobby Robson đã ra đi sáng nay (theo giờ Anh) tại nhà riêng ở tuổi 76 sau thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư. "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Sir Bobby Robson đã từ trần ngày hôm nay ở nhà riêng sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông đã ra đi rất bình yên, bên cạnh người vợ và toàn thể gia quyến. Đám tang của Sir Bobby sẽ được tổ chức bí mật giữa các thành viên trong gia đình”, người phát ngôn của gia đình Sir Bobby Robson nói.



Nhiều người bất ngờ trước sự ra đi của ông và đặc biệt là các CĐV của Newcastle khi chỉ 5 ngày trước đó, hàng nghìn CĐV của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, CLB cuối cùng ỗng dẫn dắt trong sự nghiệp HLV trong giai đoạn 2000-2004 đã có một buổi lễ góp tiền gây quỹ chống ung thư mang tên Robson và cầu mong ông chống chọi với căn bệnh quái ác thêm một thời gian nữa.


Ông luôn được các CĐV Newcastle ủng hộ


Trong suốt quãng thời gian dài 20 năm làm cầu thủ, ông khởi nghiệp tai Fulham rồi sau đó chỉ thi đấu cho 2 CLB khác là West Bromwich Albion và Vancouver Royals và từng 20 lần được thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh, ghi được 4 bàn thắng.

Đến khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông đã dẫn dắt nhiều đội bóng nội tiếng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Fulham, Ipswich, Newcastle (Anh), PSV Eindhoven (Hà Lan), Sporting Lisbon, Porto (Bồ Đào Nha) và đặc biệt là Barcelona.



Sir Bobby Robson cùng Jose Mourinho ăn mừng cúp C2


Tại Barcelona, mặc dù chỉ huấn luyện Gã khồng lồ xứ Catalan trong mỗi mùa giải 1996-1997, nhưng ông đã đem lại cho Barca một cú đúp bao gồm Cúp nhà vùa và Cúp C2, thêm vào đó là Siêu Cúp TBN ở đầu mùa với chiến thắng 6-5 sau 2 lượt trước Alt. Madrid. Đặc biệt trong thời gian ông làm HLV tại đây thì trợ lý thân cận của ông là Jose Mourinho, "Người đặc biệt" hện đang dẫn dắt Inter Milan.

Ngoài ra ông cũng đạt được thành công với các đội bóng khác khi giành chức vô địch quốc gia Hà Lan, Bồ Đào Nha và thêm một danh hiệu UEFA Cup nữa. Đến với Newcastle năm 2000, đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của ông, Robson cũng đạt một số thành công với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đặc biệt là việc giành vị trí thứ 3 tại Premier League qua đó giành suất dự Champions League ở mùa giải 2002-2003.

Không chỉ nối tiếng ở cấp CLB, tài năng huấn luyện của ông còn được biết đến ở cấp độ ĐTQG với 8 năm dẫn dắt đội tuyển Anh (1982–1990). Ông đưa Tam Sư vào bán kết World Cup 1990, khi mà những Alan Shearer, Paul Gascoigne chỉ chịu thua ĐTQG Đức trong loạt sút luân lưu cân não. Đó vẫn là thành tích nổi bật nhất của ĐTQG Anh kể từ sau danh hiệu vô địch thế giới 1966.

Ông được phong tước hiệp sĩ năm 2002, trở thành thành viên của English Football Hall of Fame và là Chủ tịch danh dự của CLB Ipswich Town. Thêm vào đó, tượng đài ông đã được dựng tại Portman Road để tỏ lòng biết ơn với những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Anh.


Tượng đài Sir Bobby tại Portman Road


Tháng 3/2008, Sir Bobby thành lập The Sir Bobby Robson Foundation, một tổ chức gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư và đã quyên góp được tổng cộng 1,3 triệu bảng. Cũng từ lúc đó ông bắt đầu đấu chọi với căn bệnh quái ác ở giai đoạn khắc nghiệt nhất. Ông nói cách đây một năm: "Thể trạng của tôi không thay đổi mấy sau khi áp dụng các liệu pháp chữa trị ung thư. Có lẽ tôi sẽ ra đi sớm thôi. Mọi người đều đến lúc phải ra đi và tôi đã tận hưởng từng giây phút khi còn sống".

Bob Harris, một người viết tiểu sử đã đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của Sir Bobby, Harris gọi Sir Bobby là “người bất tử”.

Vĩnh việt Sir Bobby Robson, một tượng đài của bóng đá Anh!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.