Pep Guardiola chạm mốc 200 trận dẫn dắt Barça

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày 8/5/2008, khi cựu Chủ tịch Joan Laporta giới thiệu Pep Guardiola sẽ kế nhiệm vị trí HLV của Frank Rijkaard tại Barça, nhiều người cho rằng đó là một lựa chọn mạo hiểm. Trước đó Guardiola mới chỉ có kinh nghiệm làm việc cùng các cầu thủ trẻ của Barça chứ chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn nào.

Ngày 17/6, với thái độ hết sức khiêm nhường, Guardiola trình bày trước giới truyền thông về lộ trình căn bản phát triển đội bóng mà ở đó ông đề cao giá trị truyền thống của xứ Catalonia cũng như cam kết sẽ mang đến một thứ bóng đá làm thỏa mãn giới mộ điệu.

Hơn 3 năm đã trôi qua, tuy chưa phải là nhiều nếu so với các chiến lược gia gạo cội như Alex Ferguson (M.U), Arsene Wenger (Arsenal)… nhưng có thể khẳng định Guardiola đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh với đội bóng mà ông khởi nghiệp cầu thủ.

Vào đêm mai, trước đối thủ Viktoria Plzen, Guardiola sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 200 dẫn dắt Barça tại các giải đấu chính thức. Nhìn lại 199 trận đã qua, chiến lược gia 40 tuổi này có quyền tự hào vì trong lịch sử hiếm có đồng nghiệp nào làm được như mình.

Guardiola trở thành người sưu tập các danh hiệu với 12 chức vô địch giành được cùng Barça, bao gồm những chiến công vang dội như 2 chức vô địch Champions League, 3 chức vô địch La Liga liên tiếp. 

Thống kê thành tích của Guardiola sau 199 trận

Tỷ lệ phần trăm trận thắng ông mang về là chưa từng có: 72% chiến thắng và chỉ 8,5% thất bại. Ngay cả “Dream Team” của HLV Johan Cruyff hồi thập niên 90 của thế kỷ trước cũng chỉ đạt tỷ lệ 58,1% chiến thắng và 19,3% thất bại sau 430 trận đấu. Những con số trên khó lột tả hết kỳ tích mà thày trò Guardiola đã làm được trong 4 mùa giải qua. Họ nghiễm nhiên được thừa nhận là đội bóng số một hành tinh hiện nay, chinh phục hàng triệu con tim bằng thứ bóng đá “thêu hoa dệt gấm” tiqui-taca. Tuy nhiên, để chiến thắng đẹp mắt mà vẫn hiệu quả, được người xem ngưỡng mộ... không bao giờ là việc dễ dàng. Có thể Guardiola may mắn sở hữu nhiều ngôi sao kiệt xuất, nhưng nếu ông không khéo léo thổi vào đội ngũ này triết lý của bản thân, khiến họ hoàn toàn phục tùng thì thành tựu sẽ không thể như ngày hôm nay. Nhìn những thay đổi về ngoại hình của Guardiola, với bộ tóc đã rụng rất nhiều và bạc nhanh hơn so với tuổi đời, có thể hiểu sức ép công việc mà ông trải qua. Nhưng đáng mừng là Guardiola luôn tỏ ra tràn đầy năng lượng và khát vọng chinh phục chưa hề thuyên giảm.

Có lẽ một ngày nào đó, Guardiola sẽ rời Barça tìm kiếm thử thách mới (ông vẫn luôn lấp lửng điều này), nhưng với những gì đã cống hiến, ông luôn có một chỗ đứng trang trọng trong phòng truyền thống sân Camp Nou.

Sơn Tùng

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.