Messi - Chiếc Giày Vàng Châu Âu

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hôm qua, tiền đạo Lionel Messi vừa lãnh giải thưởng danh giá Chiếc Giày Vàng Châu Âu. Trong bài phát biểu cám ơn của mình, anh gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng đội trong đội bóng của mình, mà không có họ, có lẽ đã không có ngày hôm nay.

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tâm sự về giấc mơ mình vừa đạt được nhờ vào 34 bàn thắng anh đã ghi được trong mùa giải vừa qua tại Laliga.

Có mặt tại buổi trao giải hôm qua tại Estrella Damm, Messi không đi một mình. Ngoài trừ cánh phóng viên truyền thông, Messi được sự ủng hộ từ ‘gia đình’ lớn Barcelona gồm có: Chủ tịch Sandro Rosell, PCT Kinh tế và Khu vực Javier Faus, PCT phụ trách xã hội Jordi Cardoner, Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta và đội trưởng Carles Puyol cùng đội phó Xavi Hernández

Cám ơn những đồng đội.

Messi cũng dành những lời khen cho tập thể Barça của anh ấy, những người đã đóng góp không nhỏ trong sự thành công của cả đội bóng những màu gần đây. Messi chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ đây là mái ấm của mình và tôi thật sự hạnh phúc khi ở đây. Hợp đồng của tôi còn tới tận 2014 và tôi cảm thấy thoải mái”. Khi được hỏi ‘Ai sẽ là người đoạt danh hiệu quả bóng vàng’, cầu thủ người Argentina nói: “Tôi hi vọng là một trong những đồng đội của mình. Cả Xavi và Iniesta đều xứng đáng bởi họ đã thi đấu rất tốt ở World Cup”

Cú ăn ba của riêng Messi

Messi đã sở hữu cho riêng mình một bộ sưu tầm khá hoành tráng: Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Quả bóng vàng Châu Âu và giờ là Chiếc Giày Vàng, 3 giải quan trọng nhất trong thế giới bóng đá.

Ký ức về Manchon

Manchon, một thời tung hoành ngang dọc

Chỉ trước khi buổi lễ diễn ra, tất cả khách mời đã dành tràn pháo tay cho Eduard Manchon, tiền vệ cánh nổi tiếng một thời của Barça khi dành ‘cú ăn 5’. Thật buồn là Eduard đã ra đi vĩnh viễn vào thứ 4 hưởng thọ 80 tuổi. Hristo Stoichkov, Carles Rexach và Estanislau cũng góp mặt tại buổi lễ và cũng không kém phần tự hào trước thế hệ nối tiếp họ.

Đây là lần đầu tiên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhận được phần thưởng này. Số bàn thắng của Lionel vượt xa 2 đồng nghiệp xếp sau là Didier Drogba và Antonio Di Natale, khi họ chỉ có 29 pha lập công.
Chỉ có thể là Ronaldo, 10 năm đã trôi qua từ ngày anh đoạt được danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu khi còn khoác áo FCBarcelona. Mùa giải 1996/97, tiền đạo người Brasil cũng ghi được 34 bàn thắng như Messi. Mùa giải 2009/10 là mùa giải thứ 5 khi Messi thi đấu chuyên nghiệp, và mùa này anh đã lập thành tích cực kỳ ấn tượng với 34 bàn thắng. Ở mà giải trước 2008/09 anh ghi được 23 bàn trong khi 3 mùa giải đầu tiên thành tích đó khá thấp: 6 bàn (05/06), 14 bàn (06/07), 10 bàn (07/08). 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.