Kỷ niệm 76 năm chủ tịch Josep Suñol bị chế độ phát xít sát hại

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Josep Suñol

Josep Suñol đi vào lịch sử FC Barcelona như một “vị chủ tịch - liệt sĩ” xuất phát từ cái chết bi thảm của ông trong giai đoạn ông làm chủ tịch CLB những năm đầu của thời kỳ Nội chiến. Chủ tịch Suñol bị sát hại bởi quân đội của Franco trong mùa hè 1936.

Josep Suñol (Barcelona 1898 – Sierra del Guadarrama 1936), là một người đàn ông kiệt xuất và được kính trọng hết mực ở FC Barcelona khi ông gia nhập ban lãnh đạo CLB vào năm 1928, thời kỳ CLB được dẫn dắt bởi chủ tịch Arcadi Balaguer, một người trung thành của chính thể quân chủ. Suñol trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Catalunya vào mùa giải 1929-1930. Trong những năm thể chế Cộng hoà, Suñol nổi tiếng bởi không chỉ là một người hoạt động chính trị tích cực khi ông lãnh đạo nhóm cánh tả Esquerra Republicana, mà còn bởi ông rất có tâm trong công tác thể thao. Ở mảng làm thể thao, Suñol nổi tiếng toàn cầu khi là người sáng lập và chủ sở hữu của tờ tạp chí hàng tuần với tên gọi “La Rambla”, được xuất bạn với khẩu hiệu “Thể thao và quyền công dân”.

Ngày 27/7/1935, Suñol được bầu làm Chủ tịch FC Barcelona. Các thành viên CLB lựa chọn Suñol bởi họ tin ông có thể giải quyết được những vấn đề tài chính của CLB, một công cuộc được khởi xướng trước đó bởi người tiền nhiệm Esteve Sala – người mà lúc bấy giờ trở thành thủ quỹ, cùng với kế toán trưởng Francesc Xavier Casals, là những cánh tay đắc lực giúp vị tân chủ tịch Suñol đạt được những khoản lợi nhuận đáng kể. Trên sân cỏ, FC Barcelona giành danh hiệu vô địch Catalunya và giành quyền vào chơi trận chung kết Copa del Rey 1936 trước Real Madrid (huyền thoại, cựu thủ thành Zamora của Barça thời kỳ này đang khoác áo Real Madrid đã giúp Real giành chiến thắng 2-1).

Nhưng sự nghiệp huy hoàng của Josep Suñol đột ngột phải chấm dứt bởi một bi kịch diễn ra vào ngày 06/8/1936. Trong một phần của các hoạt động chính trị, vị chủ tịch Barça có chuyến viếng thăm đến doanh trại quân đội của Đảng Cộng hoà gần thủ đô Madrid. Do không chú ý, chiếc xe hơi chở Suñol lọt vào vùng kiểm soát của quân đội chế độ phát xít Franco tại vùng Sierra de Guadarrama. Suñol bị bắt, nhưng ông và các đồng chí của mình bị bắn ngay tại chỗ mà không thông qua xét xử. Tin tức về cái chết của Suñol mãi đến một tuần sau mới đến được Barcelona và đã tạo nên một sự căm tức và chấn động cực lớn ở mọi giai tầng xã hội Barcelona lúc bấy giờ. Từ ngày 16/11/1936 đến 17/01/1939 là giai đoạn FC Barcelona tưởng nhớ đến Suñol với tư cách là một vị chủ tịch “khuyết” của FC Barcelona.

Cái chết của Josep Suñol đã mở đầu cho một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử FC Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.