IOC và FCB hợp tác phát triển dự án FutbolNet ở châu Phi

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

IOC và FCB hợp tác phát triển dự án FutbolNet ở châu Phi

Thứ tư vừa qua, chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC), Thomas Bach và chủ tịch FC Barcelona, Sandro Rosell đã ký một thoả thuận gia hạn hợp tác phát triển dự án FutbolNet ở châu Phi đến năm 2016. Thoả thuận được kí kết tại trụ sở IOC ở Lausane, Thuỵ Sĩ. Buổi lễ cũng có mặt Ramon Pont, phó chủ tịch thứ nhất của quỹ.

Sự liên kết giữa IOC và FC Barcelona bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, đó là lần đầu tiên các tổ chức của Olympic hợp tác với quỹ của một CLB thể thao. FC Barcelona là một đại diện rất phù hợp cho tinh thần Olympic và nổi tiếng vì CLB tham gia vào một loạt các môn thể thao. Năm 2013, cả 2 đã cùng nhau tổ chức một các giải thi đấu thể thao dựa trên tinh thần Olympic tại 23 quốc gia châu Phi.

Olympafrica FutbolNet Cup mở rộng đến 35 quốc gia

Nối tiếp sự thành công trong năm đầu tiên của Olympafrica FutbolNet (tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2013), FC Barcelona và IOC dự định sẽ mở rộng dự án này đến năm 2016 và có nhiều quốc gia tham dự hơn nữa.

Sắp tới là năm 2014, dự án sẽ đạt được con số 35 quốc gia tham dự bao gồm: Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Comoros, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Eritrea, Gambia , Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé và Príncipe, Seychelles, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Chad, Uganda, Zambia và Zimbabwe.

Gần 100. 000 người được hưởng lợi ích trên toàn lãnh thổ châu Phi

Những giải đấu sẽ tái khởi động từ tháng 3/2014 tại 35 quốc gia, liên quan đến việc tham gia của gần 100.000 trẻ em ở độ tuổi 12 – 15. Tuy nhiên, một số công việc đã được tiến hành ngay từ lúc này, 3 tuần trước, buổi hội thảo tập huấn đầu tiên đã được tổ chức tại Togo cho các nhà hoạt động trong nước tham gia dự án mới.

Olympafrica FutbolNet Cup là một chuỗi các giải đấu bóng đá được thành lập bởi dự án FutbolNet của FC Barcelona. Ý tưởng là cho trẻ em học tập và thực hiện dựa trên những giá trị khác nhau của bóng đá, như một cuộc thảo luận về trận đấu, trong đó người chiến thắng không phải là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất, mà là đội áp dụng tốt những gì đã học được.

Hợp tác tiên phong dựa trên những phương pháp của FutbolNet

Sự hợp tác giữa FC Barcelona Foundation và IOC được hình thành vào tháng 4, đây là lần đầu tiên IOC ký kết với một CLB thể thao.

Dự án FutbolNet của FC Barcelona với mục tiêu theo đuổi việc dạy trẻ em những giá trị tích cực có thể tìm được từ bóng đá.

FutbolNet cũng có những quy tắc đặc biệt. Tập trung vào các khía cạnh như cam kết, tôn trọng, sự tha thứ, làm việc theo nhóm, trách nhiệm và nỗ lực. Ví dụ, sẽ không có trọng tài, thay vào đó là một "teamer" – điều hành viên quan sát trận đấu mà không đưa ra bất kì một lời nhắc nhở nào. Đội chiến thắng không phải là đội ghi nhiều bàn thắng, mà là đội áp dụng tốt những giá trị học được.

FutbolNet chia làm 2 phần: thảo luận trước trận đấu, trong đó những người tham gia quyết định những quy tắc của trò chơi và phân tích những gì liên quan đến việc mà họ sắp phải làm, một trận đấu diễn ra và tranh luận sau trận đấu, trong đó, những người tham gia đánh giá hành vi của nhau. Như vậy, những cuộc đối thoại sẽ là một phần của kế hoạch chứ không phải là một sự bổ sung.

Tổ chức còn áp dụng dự án này tại Catalonia cũng như các quốc gia trên thế giới như Brazil, Oman, Qatar và Iraq.

Bach: "Tôi cảm ơn FCB Foundation về những cam kết của họ với thể thao"

Sau khi các thoả thuận được ký kết, chủ tịch IOC Thomas Bach đã cảm ơn dự án này: "Trong khi mọi người tham gia vào trận đấu, họ cũng đồng thời học được những giá trị tốt đẹp mà các môn thể thao là những công cụ hỗ trợ hữu hiệu nhất. Tôi cảm ơn FCB Foundation vì những cam kết của mình đến thể thao cũng như những người nhận được sự giúp sức của dự án."

Rosell: "Bóng đá là giá trị vô hạn"

Rosell cảm thấy "rất tự hào để hợp tác với một tổ chức có uy tín như Uỷ ban Olympic quốc tế". Ông cũng bày tỏ niềm tìn với Thomas Bach rằng: "Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, là một giá trị vô hạn và ngôn ngữ của chúng là rất phổ biến. Dự án này đã rất thành công ở Catalonia, Brazil, Trung Đông và nhờ sự thành công này, nó đang được phát triển rộng rãi ở châu Phi."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.