Đối sách của Barça trước ảnh hưởng từ Fifa

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đối sách của Barça trước ảnh hưởng từ Fifa

Phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu vừa tham gia một chuỗi các hội nghị của diễn đàn "Foot Expo" được tổ chức tại Marrakesh. Trong một hội nghị gần đây, Bartomeu đã có bài phát biểu về mô hình đào tạo giáo, dục cầu thủ trẻ tại học viện Lamasia của FC Barcelona.

Ông mô tả rõ rằng các cầu thủ trẻ và tiềm năng trên thế khắp thế giới được chiêu mộ vào học viện Lamasia không chỉ huấn luyện để trở thành một cầu thủ đơn thuần mà họ còn được học cách làm người tử tế. Ví dụ điển hình mà Bartomeu nêu ra chính là siêu sao Leo Messi- cầu thủ gia nhập Barça từ năm 13 tuổi và giờ đây anh là một chân sút vô cùng quan trọng của đội bóng.

Trong hội nghị, đề tài mọi người quan tâm và đưa ra nhiều câu hỏi thắc mắc nhất chính là ảnh hưởng từ điều số 19 trong "Quy định về địa vị pháp lí và chuyển nhượng cầu thủ" của Fifa đến Barça và các CLB lớn khác. Cụ thể là điều luật này cấm các cầu thủ dưới 16 tuổi trong Liên Minh châu Âu và cầu thủ dưới 18 tuổi ngoài khối kinh tế châu Âu tham gia các giải đấu chính thức mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ này nằm trong trường hợp ngoại lệ như bố mẹ của họ thay đổi nơi cư trú đến quốc gia có CLB mà con họ đang chơi bóng vì những lí do không liên quan đến bóng đá thì cầu thủ trẻ đó sẽ được quyền thi đấu.

Hiện tại, Barça có bốn cầu thủ vi phạm quy định này của Fifa nên họ không thể tham gia các trận cầu chính thức. Nhưng ảnh hưởng của điều 19 không chỉ dừng ở đó: " Quy định này không chỉ gây hạn chế đến các lứa cầu thủ Barça đang đào tạo mà còn ảnh hưởng đến xu hướng chiêu mộ các cầu thủ ngoài Tây Ban Nha và Châu Âu mà CLB đang theo đuổi. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải xem xét lại và ngưng việc tìm kiếm các cầu thủ ngoại nếu như không có giải pháp nào được đưa ra"- Bartomeu phát biểu.

Josep Maria Bartomeu đã mở lời kêu gọi FiFa cân nhắc lại quy định mới này, bởi: "Barça đã thực hiện cách thức đào tạo cầu thủ như vậy trong suốt 30 năm qua và gặt hái được nhiều thành công." Phó chủ tịch cũng khẳng định rằng: "Lamasia và các lò đào tạo cầu thủ khác cần có trách nhiệm hơn trong việc huấn luyện, giáo dục và đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ trẻ trước ảnh hưởng của quy định này. Chúng tôi từng đặt ra câu hỏi rằng FiFa công nhận đẳng cấp năm sao cho các sân vận động, các trung tâm y tế thì tại sao không làm điều tương tự với các học viện bóng đá khi chúng có thể đáp ứng tất cả các điều kiện được đặt ra? Barça luôn ủng hộ các sáng kiến bảo vệ cầu thủ trẻ nhưng chúng tôi không cho rằng chính sách của Lamasia là có vấn đề, Lamasia là niềm tự hào, là một phần không thể thiếu trong sự vận hành và phát triển của Barça. Thiết nghĩ, cách tốt nhất để bảo vệ các cầu thủ vị thành niên là đảm bảo cho họ cơ hội được chơi bóng trong tương lai chứ không phải là hạn chế việc ra sân của họ. Cùng với đó, các học viện cần đầu tư về cơ sở vật chất, cách thức huấn luyện, các dịch vụ y tế, chế độ ăn uống cho các học viên để họ có đủ điều kiện, khả năng thành công trong tương lai."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.