Chuyện về những người Scotland trong lịch sử Barça

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chuyện về những người Scotland trong lịch sử Barça

Trong suốt chiều dài lịch sử Barça, đã có 10 cầu thủ người Scotland chơi cho FC Barcelona - gần đây nhất là Steve Archibald. Hầu hết những cầu thủ này góp mặt trong đội hình của Barça vào những năm đầu CLB được thành lập. Cầu thủ người Scotland thành công nhất trong màu áo đỏ-lam là George Pattullo - người đạt thành tích xuất sắc: ghi được 43 bàn thắng trong 23 trận.

Những năm đầu

Vào đầu năm 1900, một nhóm công nhân Scotland - chủ yếu làm việc tại một nhà máy dệt sợi ở Sant Andreiu - đã tổ chức một đội bóng đá gọi là Escocès FC. Tuy nhiên, đội bóng không duy trì được lâu và sớm tan rã vào tháng 11 năm đó nhưng có 4 thành viên là David Mauchan, Joseph Black, Geordie Girvan và John Hamilton của đội tiếp tục sự nghiệp khi chơi cho Barça.

Ba anh em Morris - John, Samuel và Henry - một hậu vệ , thủ môn và tiền đạo đã cùng nhau đá trận chung kết giải vô địch Tây Ban Nha vào ngày 15/05/1902, trận chung kết đầu tiên được tổ chức, trước đối thủ là Vizcaya tại Madrid Hipodrome, Barça thua 1-2.

Pattullo - hình mẫu cho Paulino Alcántara

George Pattullo là một trong những cầu thủ có hiệu suất ghi bàn "khủng" đầu tiên trong lịch sử Barça: ghi được 23 bàn thắng trong 43 trận từ năm 1910 đến năm 1912. Ông được biết đến với biệt danh "el gran Pattullo" và có thể xem là người thầy của huyền thoại Paulino Alcántara khi được xem là người đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới thực hiện những cú vô-lê khi tung người trên không. Pattullo là một chân sút xuất sắc nhưng cầu thủ Scotland này vốn bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí là một thủ môn.

Lần đầu tiên ông chơi ở vai trò tiền đạo là khi tham gia vào một trận bóng đá thân và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Joan Gamper. Pattullo luôn được lòng các fan hâm mô - những người không bao giờ quên hành động đầy cao thượng của ông khi trở lại Barcelona từ Scotland (nơi mà sau này ông từ giã sự nghiệp) vào năm 1912 để giúp đội bóng chơi trận bán kết giải Copa dels Pirineus với Espanyol.

Steve Archibald, kết thúc u buồn

Steve Archibald là một tiền đạo đẳng cấp - người đươc Terry Venables mang về vào mùa giải 1984-1985. Cựu cầu thủ của Spurs sớm tạo được chỗ đứng trong lòng người hâm mô nhờ tính cách thân thiện và đặc biệt là khả năng ghi bàn cự phách. 15 bàn thắng ông ghi được trong mùa giải đầu tiên của mình là chia khóa quan trọng giúp Barça có được danh hiệu đầu tiên sau 11 năm.

Thật không may, Archibald đã bắt đầu mùa giải tiếp với nhiều chấn thương tồi tệ. Mùa giải 1985-1986, vị trí của ông trong đội bóng được nhường lại cho Mark Hughes và Gary Lineker (do quy định hạn chế cầu thủ ngoại quốc trong đội hình) và ông đành phải chuyển xuống Barcelona Atletic. Dẫu vậy, Hughes rời Barça trước khi mùa giải kết thúc và Archibald trở lại đội hình chính. Mùa giải sau đó ông được cho mượn và không bao giờ trở lại Barça.

Những cầu thủ Scotland khoác áo Barça:

John Morris I (1899-1910)
David Mauchan (1900-1901)
Joseph Black (1900-1905)
Geordie Girvan (1900-1901)
Samuel Morris II (1901-1905)
Henry Morris III (1901-1902)
John Hamilton (1904-1906)
William White (1908-1909)
George Pattullo (1910-1912)
Steve Archibald (1984-1987)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.