Các huấn luyện viên của Barça trong 20 năm qua

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

10 huấn luyện viên Barça sau 20 năm

Kể từ khi Johan Cruyff chia tay đội bóng năm 1996, đã có 10 huấn luyện viên ngồi vào vị trí dẵn dắt Barça trong suốt 20 năm qua. Như vậy, trung bình 2 năm thì Barça sẽ thay một vị thuyền trưởng. Frank Rijkaard là người tại vị lâu nhất với 5 mùa bóng.

Bobby Robson (1996/97)
Ông là Huấn luyện viên đầu tiên đến với Barça sau thời đại Cruyff và chỉ ở lại dẫn dắt đội bóng một mùa với thành tích vô địch Cúp các đội vô địch Cúp Quốc gia (C2) và Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ông mất năm 2009 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng ở tuổi 76.

Louis van Gaal (1997-00 và 2002/03)
Huấn luyện viên người Hà Lan đã đến với Barça mang theo sự kỳ vọng rất lớn. Trong mùa giải đầu tiên ông giúp đội giành được 3 danh hiệu: La Liga, Cúp nhà vua và siêu cúp châu Âu. Mùa giải sau, ông vô địch Liga. Đến mùa giải thứ 3 không danh hiệu nên ông chia tay câu lạc bộ. Sau 2 năm, ông trở lại dẫn dắt Barça nhưng không hoàn thành công việc của mình. Tổng cộng ông có 201 trận đấu chính thức trên cương vị huấn luyện viên của Barça. 

Llorenç Serra Ferrer (2000/01)
Sau khi Louis van Gaal ra đi, huấn luyện viên xứ đảo Mallorca được chọn là người thay thế. Ferrer là giám đốc kỹ thuật của Barça từ năm 1997 trước khi thay thế huấn luyện viên người Hà Lan ngồi ghế nóng. Sau mùa giải, ông không làm huấn luyện viên nữa mà chuyển sang phụ trách công tác khác trong câu lạc bộ

Carles Rexach (1988, 1991, 1996 và 2001/02)
Rexach là trợ lý của 'hiền triết' Luis Aragones ở mùa giải 1987/88 và Johan Cruyff từ 1988/96. Trong thời gian trợ lý, ông đã 3 lần phải đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng thay thế Johan Cruyff phải gián đoạn điều trị bệnh những mùa 1988, 1991, 1996. Đến mùa giải 2001/02, ông chính thức được lựa chọn làm huấn luyện viên Barça. 

Radomir Antic (2003)
Huấn luyện viên người Séc-bi đến Barça thay thế Louis van Gaal giữa mùa giải 2002/03. Thành tích của Antic trong 21 trận đấu chính thức là giúp Barça giữ được hạng 6 để dự cúp châu Âu và vào đến tứ kết UEFA Champions League trước Juventus. 

Frank Rijkaard (2003-2008)
Huấn luyện viên người Hà Lan đến Barça từ mùa giải 2003 và dẫn dắt đội suốt 5 mùa đến năm 2008. Rijkaard mở ra một thời kỳ huy hoàng với chiếc cúp Champions League thứ hai trong lịch sử, 2 La Liga, 2 siêu cúp Tây Ban Nha với 283 trận đấu chính thức. Rijkaard đưa Barça đến tầm quyến rũ hàng đầu thế giới về lối chơi.

Josep Guardiola (2008-2012)
Với Pep, Barça đạt đến một kỷ nguyên vàng hiếm thấy trong lịch sử bóng đá nhân loại bởi lối chơi và những danh hiệu không thể tôn vinh hết khả năng của đội bóng. Barça giành 14 danh hiệu trong tổng số 19 có thể đạt được suốt 4 mùa giải Pep làm huấn luyện viên trưởng. Điều ấn tượng nhất là Barça trình diễn một lối đá tuyệt tác khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.

Francesc 'Tito' Vilanova (2012/13)
Sau khi Pep chia tay, trợ lý của ông là Tito đã lên thay thế. Barça của Tito lập kỷ lục giành 100 điểm tại La Liga với 115 bàn thắng ghi được. Nhưng không may, Tito ngã bệnh và phải từ bỏ công việc khi mùa giải thứ hai chuẩn bị khai màn. Ông mất ngày 25/4/2014.

Gerardo 'Tata' Martino (2013/14)
Huấn luyện viên người Rosario (Argentina) đến Barça thay thế Tito ngã bệnh bất ngờ. Ông giúp đội bóng giành siêu cúp Tây Ban Nha trước Atlético Madrid nhưng mùa giải đó ông đã không thành công. Barça của Tata để thua trong trận chung kết Cúp nhà vua và cũng mất chức vô địch La Liga vào những giây phút quyết định trước Atlético.

Luis Enrique Martínez (2014-2017)
Lucho đến Barça dẫn dắt dàn cầu thủ hùng hậu của Barça sau khi án phạt cấm chuyển nhượng được bãi bỏ. Ngay mùa giải đầu tiên, ông giúp đội bóng đoạt cú ăn 3 lần thứ hai. Ở mùa tiếp theo, ông mang về phòng truyền thống cúp vô địch La Liga và Cúp nhà vua. Mùa giải cuối cùng của mình, Lucho đưa đội bóng vào chung kết Cúp nhà vua.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.