Agusti Costa - Người giành lại tên gọi FC Barcelona qua đời

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

17309711 10158549612795601 6631969960783311791 n

Đêm qua, cựu chủ tịch của FC Barcelona, Agusti Montal Costa đã qua đời ở tuổi 82. Ông là chủ tịch của CLB giai đoạn 1969 -1977, một trong những thời kì khó khăn nhất trong lịch sử CLB. Dưới thời kì của ông, CLB đã lấy lại được tên gọi chuẩn xác FC Barcelona chứ không phải CF Barcelona.

Khẩu hiệu 'mes que un club' và bài hát 'El cant del Barça' được giới thiệu trong giới thời ông làm chủ tịch. Thành tựu lớn nhất của ông chính là đưa 'Thánh' Johan Cruyff đến sân Camp Nou.

Thư viện ảnh­CLB Barcelona sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm dành cho Agusti Montal Costa vào 18h, ngày 23.3.2017, tại Les Corts Funeral Home. Trước khi diễn ra các buổi tập sáng nay, tất cả các cấp độ CLB thể thao của Đại gia đình FC Barcelona đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến ông, một phần lịch sử không thể nào quên của FC Barcelona.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông. Cảm ơn vì những gì ông đã làm cho FC Barcelona!

Agusti Montal Costa sinh ngày 5.4.1934 trong một gia đình kinh doanh ngành dệt may, và ông đã học để trở thành một kĩ sư công nghiệp. Ông mất ngày 22/3/2017, hưởng thọ 82 tuổi và là cựu Chủ tịch Barça thọ nhất trong lịch sử. Agustí Montal Costa là con trai của Agustí Montal Galobart, cựu chủ tịch của CLB từ năm 1946 đến năm 1952. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử FC Barcelona có hai cha con đều là Chủ tịch. Dù chịu sự cấm đoán của chế độ độc tài Franco, Agustí Montal Galobart đã đấu tranh để sử dụng trở lại tiếng Catalan là ngôn ngữ chính thức của CLB (qua các bản tin, thông cáo báo chí và tại SVĐ Camp Nou). Và việc cho phát hành thẻ Hội viên CLB (Socio) tại Catalan, ông đã mở ra một thời kì mới của FC Barcelona. 
Chú thích: CF là Club de Fútbol, theo tiếng Tây Ban Nha (giống như Real Madrid CF). Còn FC là Futbol Club, theo tiếng Catalan. FC Barcelona mang bản sắc Catalan, vì thế họ đã chiến đấu để mang đúng tên như lúc mới thành lập, bất chấp sự chèn ép của Chế độ độc tài Franco.
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.