68% cầu thủ đội một Barça là 'cây nhà lá vườn'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

68% cầu thủ đội một Barça là "cây nhà lá vườn"

Có vẻ như chính sách sử dụng các sản phẩm "cây nhà lá vườn" của FC Barcelona đang tiếp tục cho ra những quả ngọt. Mỗi mùa giải qua đi, số lượng cầu thủ từ các cấp độ trẻ của CLB được hoàn thành giấc mơ thi đấu tại Camp Nou ngày càng tăng, và mùa 2013/14 này cũng không phải là ngoại lệ.

Có đến 17 trong tổng số 25 thành viên của đội một Barça hiện tại đã từng thi đấu cho các cấp độ trẻ của CLB ngày trước. Điều đó đồng nghĩa rằng 68% số cầu thủ đang làm việc dưới quyền HLV Gerardo "Tata" Martino đều là những sản phẩm "cây nhà lá vườn" và đồng thời đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong vài năm gần đây. Đó chính là sự phản ánh rõ ràng nhất cho thành công của chính sách ưu tiên sử dụng tài năng trẻ của CLB mà Pep Guardiola và Tito Vilanova đã làm trong những nhiệm kì trước.

Ngày càng tăng cao

Mùa giải 2008/09, Pep Guardiola và trợ lý Tito Vilanova tiếp quản đội bóng sau những mùa giải thành công cùng Barça B. 11 trong tổng số 24 cầu thủ trong đội hình mùa giải đó (gần 46%) đến từ lò đào tạo trẻ của CLB. Tuy số lượng của mùa sau đó có giảm, nhưng ở đội hình chỉ 21 cầu thủ, thì con số 10 cầu thủ địa phương thực sự là một tỉ lệ cao (chiếm gần 47%) với sự góp mặt của Jeffren.

17 sản phẩm đào tạo trẻ của CLB
Víctor Valdés
Martín Montoya
Gerard Piqué
Cesc Fàbregas
Carles Puyol
Xavi Hernández
Pedro Rodríguez
Andrés Iniesta
Leo Messi
Jonathan Dos Santos
Marc Bartra
Sergio Busquets
Jordi Alba
Cristian Tello
Isaac Cuenca
Sergi Roberto
Oier Olazábal

Mùa giải tiếp theo, con số vẫn là 11 "cầu thủ cây nhà lá vườn" trên tổng số 21 cầu thủ đội một và người mới lần này là Andreu Fontàs . Jeffren ra đi vào mùa 2011/12 nhưng sự hiện diện của Thiago Alcántara và Isaac Cuenca nhanh chóng nâng tỷ lệ lên thành 57%.

Trong năm 2012, Tito Vilanova đã tiếp quản đội bóng từ người bạn Guardiola, và một trong những động thái đầu tiên của ông là đưa Dos Santos, Bartra và Montoya lên đội một. Đến lúc này, tỉ lệ cầu thủ xuất thân từ La Masia trong đội đã là 63%. Đây cũng là mùa giải chứng kiến một sự kiện đặc biệt chưa từng xảy ra: tháng 11/2012, trong trận đấu với Levante tại Ciutat de Valencia, Montoya được tung vào sân thay cho Alves vì chấn thương và điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ cầu thủ trên sân đều là sản phẩm của lò đào tạo La Masia.

Mùa hè năm nay tiếp tục chứng kiến tỉ lệ này tăng cao hơn nữa. 17/25 cầu thủ của đội đã và đang là những viên ngọc thô của lò đào tạo trẻ của CLB nhờ sự có mặt của Sergi Roberto và Oier, trong khi Cuenca vừa trở về từ một hợp đồng cho mượn tại Ajax.

Xavi Hernández, 23 năm cống hiến cho FCB

Cầu thủ "cây nhà lá vườn' phục vụ lâu nhất cho Barça là Xavi Hernandez, người đã đến CLB khi mới 10 tuổi và hiện tại anh đã bước qua tuổi 33. 15 trong tổng số 23 năm tại CLB của Xavi là ở đội một, tức là gần nửa cuộc đời của anh. Thật kỳ lạ, khi Xavi gia nhập Barça lần đầu tiên, những cầu thủ như Cristian Tello, Isaac Cuenca, Marc Bartra và Martín Montoya chỉ mới được sinh ra.

Cầu thủ có thâm niên cao thứ hai tại Barça là Carles Puyol. Người đội trưởng đã ở đây trong 18 năm và đã ra mắt đội bóng lần đầu tiên cách đây 14 năm, dưới thời HLV Louis Van Gaal.

Sergi Roberto, sản phẩm mới nhất

Còn cầu thủ đội một có thời gian chơi cho CLB ngắn nhất là Sergi Roberto, người gia nhập Barça bảy năm trước đây và sau bốn năm chơi cho đội B, cuối cùng anh cũng đã giành được một vị trí thường xuyên trong đội hình.

 Leo Enviey

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.