'Xin cám ơn ngài, Pep Guardiola'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau hàng loạt thành công trong ba năm dẫn dắt Barcelona và lên ngôi cao nhất trong cuộc đánh giá tổng kết điểm của IFFHF, trở thành CLB xuất sắc nhất trong mười năm đầu của thế kỷ XXI, Pep Guardiola được xem như là kiến trúc sư trưởng cho công trình vĩ đại này. Tuy chỉ mới lên nắm quyền ba mùa giải gần đây nhưng những gì mà Pep làm được sau khi kế thừa từ nhửng người đồng nghiệp đi trước trong những năm trước đó (từ 2001-2010) thật tuyệt vời, đỉnh điểm là cú ăn sáu 'vô tiền khoáng hậu' mà bên cạnh nó là vô số những kỷ lục được lập ra và phá vỡ.

Ở trận đấu vào chủ nhật tới đây gặp Althletic Bilbao, Pep sẽ có trận đấu thứ 100 tại Laliga trên cương vị HLV trưởng. Từ ngày ngày đầu tiên ra mắt trong trận làm khách trên sân của Numancia, Pep cùng các học trò đã làm cho giới mộ điệu làng túc cầu phải đi từ ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác...

Trong 99 trận tại Laliga, Barça dưới bàn tay của Guardiola đã phá vỡ hầu hết các kỷ lục:

• Kỷ lục các trận thắng liên tiếp ở Laliga: 16 trận
• Đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất sau nửa mùa giải: 52 điểm (tối đa 60 điểm) với tổng cộng 62 bàn thắng/20 trận mùa (2010/11)
• Số điểm cao nhất sau một mùa giải: 99 điểm (2010/11)
• Thắng nhiều nhất trên sân khách: 13 trận (2008/09)
• Đội bóng toàn thắng trên sân khách sau nửa mùa giải.
• Ghi được nhiều bàn thắng nhất trên sân khách: 44 bàn (2008/09)

Từ 31/08/2008 tại Los Pajaritos (sân nhà Numancia) đến 12/02/2011 tại El Milinon (Sporting Gijon), Guardiola đã có 99 trận dẫn dắt Barça trong hơn hai mùa giải, thời điểm này trùng vời giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của Barcelona. Ở trận đấu thứ 100 vào CN này gặp Bilbao sẽ là thời điểm tốt nhất cho chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua cùng những thành tựu đã đạt được.

Guardiola luôn biết cách biến những trận đấu tại Laliga thành thế mạnh số một của mình vì ông luôn cảm nhận nó như thể nó là một hành trình dài phản ảnh tích cực nhất cho toàn mùa giải. Pep luôn gieo niềm tin vào đầu các cầu thủ và họ có nhiệm vụ đáp lại sự tin tưởng đó một cách toàn diện nhất có thể. Và họ đã làm được điều đó khi nâng cao chiếc cup vô địch Laliga trong hai mùa giải gần đây, hơn thế nữa Barça còn có lợi thế hơn trong cuộc đua đến chiếc cup đó trong mùa giải này.

Dưới bàn tay của người kiến trúc sư 40 tuổi ấy, đội chủ sân Camp Nou đã giành 78% chiến thắng trong 99 trận đã thi đấu, chỉ hòa 14 trận say gần ba mua và 7 lần thất bại. Số bàn thắng mà họ ghi được là 274 bàn, trung bình cứ ba bàn một trận. Hàng công thi đấu tốt bao nhiêu thì hệ thống phòng ngự hoạt động tốt bấy nhiêu khi chỉ để lọt lưới 71 bàn, tỉ lệ chưa đến một bàn một trận. Thật khó có thể phủ nhận một điều đáng chú ý trong đội hình Barça là Pep đã xây dựng cả mọi người thành một thể thống nhất, từ hàng công cho đến hàng thủ.

Với Pep, trong sự nghiệp cầm quân của mình, Barcelona luôn biết cách đánh bại các đối thủ, ít nhất là một lần. Tuy nhiên, đối thủ ưa thích nhất của đoàn quân sọc xanh-đỏ vẫn là đại kình địch Real Madrid. Gã khổng lồ xứ Catalan dành tổng cộng 5 chiến thắng trước 'Kền kền trắng' dưới thời Pep, ghi 16 bàn và để lọt lưới 2 lần. Chiến thắng 2-6 ngay tại Bernabeu được xem là kỷ niệm đẹp nhất năm 2009 và tỉ số 5-0 vào ngày 29/11/2010 ngay tại Camp Nou được cả thế giới cule đón nhận và lưu giữ mai trong lòng người hâm mộ cũng như những chàng trai Barça bởi đó là màn trình diễn quá tuyệt vời.

Trong những trận đấu ở Laliga ba năm qua, trong đầu Pep luôn đọng lại nhiều kỷ niệm khó quên với những kết quả khó tin. Điển hình là trận đại thắng 5-1 trước 'người hàng xóm' Espanol, một đối thủ cực kỳ khó chịu của Barça, dù thi đấu sa sút cỡ nào những mỗi lần vào trận, Espanol luôn gây vô cùng khó khăn cho Pep cùng các học trò. 8-0 cũng là tỉ số mà Barcelona đã đè bẹp Almeria ngay tại Juegos del Mediterraneo. Mỗi giai đoạn đều có khó khăn riêng của nó mà 'tourmalet' ở mùa giải đầu tiên lên ghế HLV trưởng là tiêu biểu nhất cho giai đoạn ba năm làm việc của Pep, lúc đó cả toàn đội lẫn BHL đều phải tập trung và tựa vào nhau để chống lại bốn đội bóng top đầu cùng một lúc là Sevilla, Valencia, Real Madrid và Villareal.

Có những lúc khó khăn, có những lúc bế tắt như thế người ta mới thấy được sức mạnh thực sự của đội bóng mạnh nhất thế giới, rằng Barça không phải là 'hữu danh vô thực' hay chỉ là may mắn. Đằng sau những thành công, những kỳ tích mà Barça đạt được, ta luôn thấy bóng dáng và bàn tay của người đàn ông 40 tuổi mang tên Pep Guardiola, người mà đã gieo lòng tin vào con tim của hàng triệu cule trên toàn thế giới bằng ba năm chứng minh khả năng của mình cũng như đưa Barcelona trở lại là chính mình với chiến thuật và phong cách thi đấu đã tồn tại suốt hơn 100 năm qua. Thập niên đầu của thế kỷ XXI đã trôi qua và Barça đang ở trên đỉnh của thế giới, nhiệm vụ khó khăn của Pep và các học trò là duy trì được vị trí số một của mình trên bản đồ bóng đá thế giới và làm hài lòng những người yêu mến họ bằng lối đá tấn công quyến rũ. Nếu được nói một lời, có lẽ người hâm mộ khắp nơi chỉ có thể chân thành thốt lên câu "xin cám ơn ngài, Pep Guardiola".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã