Thân tặng các bạn Real Madrid

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi chỉ hỏi bạn Alex 1 câu, bạn nhìn tay Costa bạn có thấy ghét và khó chịu không ? Đấy là cầu thủ trung lập ở đây nên nhận xét khách quan nhé
Costa nó có tài đấy, tiền đạo cũng giỏi đấy, nhưng là 1 kẻ đạo đức tồi trên sân cỏ. Với Fan đội bóng của hắn thì coi như không quan tâm, còn với những người không phải Fan Chelsea, có ai ưa nổi tính cách đó ? Nhớ cái trận Chelsea gặp Liv xong, hắn ta bị gần như tất cả các Fan bóng đá ném đá cho ăn chửi. Đó là cái rõ nhất cho đá bóng cũng cần có đạo đức đấy

Cầu thủ đá bóng thực sự có sự khác biệt giữa trong và ngoài sân cỏ đấy. Ra khỏi sân đấu, ra khỏi sự quản lí ở CLB anh ta có thể là bất kì loại người gì trong xã hội, chúng ta không cần quan tâm, cái đấy anh ta chịu trách nhiệm với luật phát, gia đình người thân anh ta. Còn khi đã lên sân đấu, anh ta là ngôi sao thì càng phải có 1 thái độ thi đấu chuyên nghiệp, tôn trọng đối thủ, tôn trọng người xem. Còn nếu không, anh ta chịu sự chửi bới, chỉ trích của mọi người là điều không thể bênh được.

Nếu Ronaldo vẫn tiếp tục những hành động xấu xí đó thì chắc chắn thế giới bóng đá còn lên án, chỉ trích rất nhiều, và người thiệt chính là anh ta thôi. Hình ảnh sẽ ngày càng xấu đi, và những gì anh ta làm được sẽ ngày càng bị hạ thấp, coi thường, đó là cái giá phải trả cho những hành động thiếu suy nghĩ đấy. Và đó cũng chính là lí do vì sao những CĐV Real nhiều lúc còn bất mãn, la ó Ronaldo trên sân đấy, không đơn thuần chỉ là việc anh ta mới sa sút phong độ đâu
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Không hiểu cái ông đọc khẩu hình kia có nhầm lẫn gì không? Vì tôi vẫn không tin một cầu thủ từng 3 lần nhận quả bóng vàng mà lại có hành vi ngu ngốc như thế. Hành vi đó chẳng mang lại lợi ích gì cho Real và bản thân Ronaldo, nếu không muốn nói là có hại vì nó gây ác cảm cho trọng tài. Nếu hành vi trên của anh Bảy, mà nhằm vào một đồng chí tre trẻ nào đấy của Barca ví dụ như chú Neymar, để gài chú này dính thẻ đỏ thì còn có thể tin được.
Có rất nhiều cầu thủ chơi tiểu xảo, tôi không lên án, thậm chí là rất thú vị với những pha tiểu xảo của David Luiz, Busquets...vì nó đem lại lợi ích cho đội bóng mà anh ta đang phục vụ. Xét ở một khía cạnh nào đó, đấy là những người dũng cảm. Vì họ biết chắc chắn hành vị của mình có thể qua mắt được trọng tài, nhưng không qua được hàng trăm camera trên sân, và họ chắc chắn sẽ bị chỉ trích nhưng họ vẫn dám đương đầu để giúp đội bóng dành lợi thế.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nói rồi đó mình chỉ thích Ruud Van Nistelrooy và Andrea Pirlo còn các cầu thủ khác thì mình giữ thái độ trung lập, không thích nhưng cũng chẳng ghét bởi thực ra bọn nó chả làm hại gì đến mình, bọn nó đá bóng cho mình thưởng thức thế là đủ rồi

Tất nhiên mỗi người mỗi quan điểm, bạn có thể ghét những người có tính cách xấu điều đó hoàn toàn đúng, bản thân tôi chưa bao giờ nói hành động của Ronaldo là đúng nhưng tôi thích rạch ròi giữa tài năng và tính cách, hoặc nếu ý kiến của bạn là tài năng phải đi đôi với đạo đức cũng ok luôn nhưng đừng có gà nhà tính xấu thì được còn đối thủ tính xấu thì chê, đó là cảm tính

Suarez, Maradona cố tình chơi gian lận thì nói là vì quốc gia, vì chiến thắng bằng mọi giá hay Busquets ăn vạ là vì đội bóng thế chả lẽ Ronaldo ăn vạ thì không vì chiến thắng bằng mọi giá, vì muốn đội bóng anh ta chiến thắng chắc?

Riêng Suarez còn vô cớ cắn người mấy lần, gọi Evra là mọi đen thì mấy cái câu chửi của Ronaldo có là gì, dĩ nhiên là đang so sánh hai hành động sai với nhau chứ chả ai chấp nhận được những hành động đó

Tóm lại là mèo mả gà đồng với nhau cả, bản chất của đám cầu thủ là ít học thậm chí xuất thân từ khu ổ chuột chỉ có số ít đến từ những gia đình tử tế hay có học vị thôi => thích soi thì đứa nào chả có phốt chẳng qua hơn nhau ở chỗ đứa bị soi nhiều đứa bị soi ít, đứa được quý mến thì chuyện to thành chuyện bé còn đứa đã bị ghét thì chuyện to xé ra to hơn

Ronaldo thì chính là hội tụ của hai cái vừa bị soi nhiều vừa bị ghét nhiều, tôi không ghét Ronaldo nhưng tôi cũng thấy có nhiều hành động của anh ta dễ gây ác cảm với người khác và cũng có 1 số trường hợp là ghen ghét, một vài hành động của Ronaldo như ăn mừng bàn thắng quá lố trận chung kết C1 hay hét to khi nhận QBV tuy không hề đẹp nhưng bảo là sai thì không bởi vì đó là quyền tự do cá nhân, anh chỉ sai khi nào anh phạm luật, với tôi pha ghi bàn bằng tay của Maradona được nhiều người thông cảm thậm chí yêu thích nhưng đó mới là hành động sai vì nó phạm luật

Chốt vấn đề ở đây nhé vì thực ra nó cũng chả đáng để phải nói nhiều về nó đến vậy, tất cả chỉ bắt nguồn từ câu nói của bạn Đen cho rằng Ronaldo không xứng đáng vào ngôi đền các huyền thoại vì tính cách xấu (còn tài năng thì chắc không thể phủ nhận rồi đúng không) còn Maradona lại xứng vì ông ấy nghiện hút, ghi bàn bằng tay, đạp thẳng vào người đối thủ thôi :D

Có rất nhiều cầu thủ chơi tiểu xảo, tôi không lên án, thậm chí là rất thú vị với những pha tiểu xảo của David Luiz, Busquets...vì nó đem lại lợi ích cho đội bóng mà anh ta đang phục vụ. Xét ở một khía cạnh nào đó, đấy là những người dũng cảm. Vì họ biết chắc chắn hành vị của mình có thể qua mắt được trọng tài, nhưng không qua được hàng trăm camera trên sân, và họ chắc chắn sẽ bị chỉ trích nhưng họ vẫn dám đương đầu để giúp đội bóng dành lợi thế.

Cái này thì mình đồng ý với bạn, những người có thể đạp lên dư luận vì mục tiêu cuối cùng của họ thực sự rất dũng cảm, không bàn về đúng sai ở đây nhé

Fan Barca ca ngợi Busquets vì hành động dũng cảm của anh ta nhưng lại rất ghét 1 HLV cũng đạp lên dư luận vì mục tiêu của mình

Chung quy lại đa số đều sử dụng cảm tính để phán xét, cùng bản chất-sự việc nhưng nếu mình thích thì sẽ có quan điểm khác mà mình ghét thì lại có quan điểm khác, rất ít người thoát được điều đó thậm chí có thể nói là không ai thoát được chỉ khác nhau ở chỗ cảm tính nhiều hay ít thôi
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
@ SirAlex: Tôi Fan Barca, ngoài ra còn là fan PSG vì hai câu lạc bộ này có nhiều cầu thủ Brazil. Không biết các bác Fan Barca khác thế nào, chứ tôi thì chưa bao giờ cảm tính, và cũng chưa từng chỉ trích bác Mou vì miệng bác ấy có gắn sẵn cây kiếm. Đấy cũng là cái tài của bác, tôi công nhận. Tôi công nhận, không thích cũng không ghét.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
@ SirAlex: Tôi Fan Barca, ngoài ra còn là fan PSG vì hai câu lạc bộ này có nhiều cầu thủ Brazil. Không biết các bác Fan Barca khác thế nào, chứ tôi thì chưa bao giờ cảm tính, và cũng chưa từng chỉ trích bác Mou vì miệng bác ấy có gắn sẵn cây kiếm. Đấy cũng là cái tài của bác, tôi công nhận. Tôi công nhận, không thích cũng không ghét.

Nghĩ như bạn mới là chuẩn, dĩ nhiên không ai cấm đoán việc yêu ghét bất kỳ một hành động cụ thể nào

Bạn hoàn toàn được phép thích những hành động nhiều người khác ghét, được phép ghét những hành động mà nhiều người khác thích, không có quy chuẩn nào trong vấn đề này nhưng không nên vẫn cùng 1 hành động-sự việc mà lúc ghét lúc thích cùng một thời điểm chỉ vì ở những bản thể khác nhau

Ủng hộ hành động của Busquets thì không nên chỉ trích Mourinho vì bản chất giống nhau và ngược lại đã ghét thì cùng ghét cả 2 nhưng thích hành động của Busquets vì đó là cầu thủ của Barca và chỉ trích hành động tương tự của Mourinho vì đó là HLV của Real thì là sai
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi ủng hộ Busquets và tôi ghét Mourinho, tại sao tôi lại sai nhỉ? bạn [MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION]?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sir Alex mang tiếng xem Barça nhiều nhưng không hiểu một điều đơn giản rằng:

TRONG GIAI ĐOẠN CỰC THỊNH CỦA TIKI-TAKA, BARÇA LUÔN LÀ ĐỘI BÓNG CHỊU THIỆT HƠN TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI.

Thực lòng mà nói, các đội bóng vào sân gặp Barça luôn sẵn sàng với tâm thế có khả năng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, các trọng tài luôn chùn tay trước những tình huống rút thẻ khi cầu thủ Barça bị phạm lỗi. Real Madrid dưới thời Mourinho ăn thẻ rất ít (so với số lần phạm lỗi) vì tính chất của trận Siêu Kinh Điển. A.C Milan gặp Barça ở C1 cũng phạm lỗi rất nhiều. Chelsea cũng không ngoại lệ. Các trọng tài buộc lòng phải nương tay nếu không muốn hứng chịu chỉ trích. Barça đúc rút ra 1 kết luận xương máu là nếu cứ fair-play mà đá, không tiểu xảo, họ có thể thắng, thậm chí hầu hết các trận là thắng đậm nhưng các cầu thủ sẽ trầy da tróc vẩy, chấn thương liên miên.

Busquets hay bất kỳ cầu thủ Barça nào ăn vạ xuất phát từ việc nhắc nhở các trọng tài, sau đó là bảo vệ chính đôi chân của mình. Những ai phê phán những cầu thủ Barça ăn vạ, trước tiên phải nhìn lại lối chơi của các cầu thủ đội bóng mình cổ vũ khi đối mặt với Barça. Đá như vậy mà ở môi trường đá phủi của Việt Nam thì đánh nhau từ lâu rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sir Alex mang tiếng xem Barça nhiều nhưng không hiểu một điều đơn giản rằng:

TRONG GIAI ĐOẠN CỰC THỊNH CỦA TIKI-TAKA, BARÇA LUÔN LÀ ĐỘI BÓNG CHỊU THIỆT HƠN TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI.

Thực lòng mà nói, các đội bóng vào sân gặp Barça luôn sẵn sàng với tâm thế có khả năng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, các trọng tài luôn chùn tay trước những tình huống rút thẻ khi cầu thủ Barça bị phạm lỗi. Real Madrid dưới thời Mourinho ăn thẻ rất ít (so với số lần phạm lỗi) vì tính chất của trận Siêu Kinh Điển. A.C Milan gặp Barça ở C1 cũng phạm lỗi rất nhiều. Chelsea cũng không ngoại lệ. Các trọng tài buộc lòng phải nương tay nếu không muốn hứng chịu chỉ trích. Barça đúc rút ra 1 kết luận xương máu là nếu cứ fair-play mà đá, không tiểu xảo, họ có thể thắng, thậm chí hầu hết các trận là thắng đậm nhưng các cầu thủ sẽ trầy da tróc vẩy, chấn thương liên miên.

Busquets hay bất kỳ cầu thủ Barça nào ăn vạ xuất phát từ việc nhắc nhở các trọng tài, sau đó là bảo vệ chính đôi chân của mình. Những ai phê phán những cầu thủ Barça ăn vạ, trước tiên phải nhìn lại lối chơi của các cầu thủ đội bóng mình cổ vũ khi đối mặt với Barça. Đá như vậy mà ở môi trường đá phủi của Việt Nam thì đánh nhau từ lâu rồi.

Câu bạn viết hoa có thể đúng ở Liga nhưng ở C1 thì sai hoàn toàn

Bạn bảo trọng tài chùn tay khi rút thẻ các đối thủ của Barca nhưng hầu như đội nào chả mất người khi gặp Barca thì chùn tay cái gì, hay phải đuổi thêm người nữa mới không chùn tay

Bạn bảo đấy là do đá bẩn nên bị phạt thẻ nhưng Arsenal dù không hề đá rắn( bởi họ còn thấm thía việc bị chơi rắn hơn Barca nhiều) thì vẫn bị đuổi bởi một lỗi ất ơ

Barca cũng không phải chỉ hưởng lợi từ việc chơi hơn người mà còn cả những quyết định khác như được hưởng phạt đền dù bóng vẫn đang chết như trong trận gặp Milan mùa giải 11/12, chưa kể thảm họa Overbo năm nào

Dĩ nhiên Barca được ưu ái cũng có lý do của nó, họ chơi bóng đẹp mắt, xây dựng đội hình dựa trên nền tảng cây nhà lá vườn rất phù hợp với mô hình kiểu mẫu của UEFA( mà có lẽ cũng là kiểu mẫu của bóng đá nói chung), Platini đã hơn một lần chỉ trích thói ăn xổi của các đội bóng vung thật nhiều tiền để mua thành công nên ông ấy rất thích mô hình kiểu Barca, đặc biệt khi Barca là đội bóng chấm dứt thời kỳ bóng đá Anh thống trị với 2 năm liền góp mặt 4 đại diện ở tứ kết, 3 đại diện ở bán kết và suýt nữa 2 chung kết nội bộ liên tiếp mà bóng đá Anh thì toàn hình mẫu đổ tiền mua thành công chứ không chú trọng đến đào tạo trẻ
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi ủng hộ Busquets và tôi ghét Mourinho, tại sao tôi lại sai nhỉ? bạn [MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION]?

Đương nhiên là bạn chả có gì sai trong việc yêu thích ai đó nhưng nếu cùng 1 hành động, bản chất thì nên có sự phán xét giống nhau chứ không phải gà nhà chơi tiểu xảo thì được còn đối thủ chơi tiểu xảo thì chê

Còn trên quan điểm của mình sử dụng tiểu xảo nếu không khéo sẽ bị trừng phạt, thậm chí thoát sự trừng phạt trên sân vẫn bị phạt nguội, rồi bị dư luận lên án, cho nên sử dụng tiểu xảo sao cho vừa đạt được mục đích nhưng không quá thô để bị phạt, không quá lộ để bị chỉ trích thì phải nói là bậc thầy và cũng là một tài năng
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ủng hộ hành động của Busquets thì không nên chỉ trích Mourinho vì bản chất giống nhau và ngược lại đã ghét thì cùng ghét cả 2 nhưng thích hành động của Busquets vì đó là cầu thủ của Barca và chỉ trích hành động tương tự của Mourinho vì đó là HLV của Real thì là sai

Thế sao hôm trước bạn phán câu xanh rờn là sai rồi hôm nay lại nói là không sai?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế sao hôm trước bạn phán câu xanh rờn là sai rồi hôm nay lại nói là không sai?

Thứ nhất là bạn hỏi bạn thích Busquets và ghét Mourinho có sai không thì đương nhiên là không, bạn hoàn toàn có thể chỉ trích 1 người nhưng vẫn quý mến anh ta và vẫn có thể khen ngợi một người ngay cả khi bạn ghét người đó

Thứ hai là tôi đang trả lời Ronaldo-Brazil vì anh ta có đề cập đến Busquets chứ đâu có nhắc gì đến bạn đâu nhỉ? :)
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thích nhất Paul Aaron Scholes vì tất cả những gì anh ta có ở MU, chỉ tiếc là Paul Aaron Scholes không thể có mặt ở Barrca.

'Thân tặng các bạn Real Madrid (2014-2015)" những trang này mang hơi hướng tư duy phong cách Forum của MU thật. Bạn Sir và bạn Sand rất thoải mái đi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ủng hộ hành động của Busquets thì không nên chỉ trích Mourinho vì bản chất giống nhau và ngược lại đã ghét thì cùng ghét cả 2 nhưng thích hành động của Busquets vì đó là cầu thủ của Barca và chỉ trích hành động tương tự của Mourinho vì đó là HLV của Real thì là sai

Tôi xin nhắc lại câu nói này của bạn. Tôi ủng hộ hành động của Busqutets và chỉ trích hành động Mourinho. Bạn có góc nhìn của bạn, tôi có góc nhìn của tôi, và việc bạn nói rằng như thế là sai thì không hợp lý. Đơn cử như bài viết của bạn [MENTION=4055]Gió[/MENTION] cũng là một góc nhìn về các hành động này.

Mỗi người có góc nhìn và một nhận định, suy nghĩ riêng, việc bạn nói như thế này là có hơi hương (chỉ là có chút hơi hương thôi nhé) áp đặt theo suy nghĩ của bạn.

Quay trở lại gốc của loạt bài này, Bạn [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] cho rằng CR7 không xứng vào ngôi đền huyền thoại. đó là quan điểm riêng của bạn ấy, và bạn cũng thể muốn xếp CR7 vào đâu là việc của bạn. Vốn dĩ người ta không có tiêu chuẩn cho việc này, mà ngay cả khi có tiêu chuẩn rõ ràng thì góc nhìn về tiêu chuẩn cũng là khác nhau. Trừ khi các tiêu chuẩn đó là các con số khô khan thì lúc đó mới là chính xác.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Câu bạn viết hoa có thể đúng ở Liga nhưng ở C1 thì sai hoàn toàn

Bạn bảo trọng tài chùn tay khi rút thẻ các đối thủ của Barca nhưng hầu như đội nào chả mất người khi gặp Barca thì chùn tay cái gì, hay phải đuổi thêm người nữa mới không chùn tay

Bạn bảo đấy là do đá bẩn nên bị phạt thẻ nhưng Arsenal dù không hề đá rắn( bởi họ còn thấm thía việc bị chơi rắn hơn Barca nhiều) thì vẫn bị đuổi bởi một lỗi ất ơ

Barca cũng không phải chỉ hưởng lợi từ việc chơi hơn người mà còn cả những quyết định khác như được hưởng phạt đền dù bóng vẫn đang chết như trong trận gặp Milan mùa giải 11/12, chưa kể thảm họa Overbo năm nào

Dĩ nhiên Barca được ưu ái cũng có lý do của nó, họ chơi bóng đẹp mắt, xây dựng đội hình dựa trên nền tảng cây nhà lá vườn rất phù hợp với mô hình kiểu mẫu của UEFA( mà có lẽ cũng là kiểu mẫu của bóng đá nói chung), Platini đã hơn một lần chỉ trích thói ăn xổi của các đội bóng vung thật nhiều tiền để mua thành công nên ông ấy rất thích mô hình kiểu Barca, đặc biệt khi Barca là đội bóng chấm dứt thời kỳ bóng đá Anh thống trị với 2 năm liền góp mặt 4 đại diện ở tứ kết, 3 đại diện ở bán kết và suýt nữa 2 chung kết nội bộ liên tiếp mà bóng đá Anh thì toàn hình mẫu đổ tiền mua thành công chứ không chú trọng đến đào tạo trẻ

Sai hoàn toàn thì cứ nhìn cách Chelsea với AC Milan phạm lỗi với Messi rồi cả một lũ vỗ ngực với nhau lối chơi bạo lực là của những người đàn ông. :))

MU gặp Barca ở BK C1 mùa giải họ vô địch, trọng tài cũng bỏ qua tình huống phạm lỗi của Paul Scholes trong vòng cấm với Messi, không thì MU tuổi gì đi tới trận CK. Năm 09/10 Inter cũng ăn 1 quả việt vị + 1 bàn thắng của Barca hợp lệ bị từ chối và nhiều tình huống phạm lỗi bị bỏ qua, họ tự hào vì có thể vượt qua Barca dù may mắn và hưởng lợi từ trọng tài. Nhưng Barca gặp 1 tình huống hưởng lợi thì kêu gào UEFA chống lưng.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi xin nhắc lại câu nói này của bạn. Tôi ủng hộ hành động của Busqutets và chỉ trích hành động Mourinho. Bạn có góc nhìn của bạn, tôi có góc nhìn của tôi, và việc bạn nói rằng như thế là sai thì không hợp lý. Đơn cử như bài viết của bạn [MENTION=4055]Gió[/MENTION] cũng là một góc nhìn về các hành động này.

Mỗi người có góc nhìn và một nhận định, suy nghĩ riêng, việc bạn nói như thế này là có hơi hương (chỉ là có chút hơi hương thôi nhé) áp đặt theo suy nghĩ của bạn.

Quay trở lại gốc của loạt bài này, Bạn [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] cho rằng CR7 không xứng vào ngôi đền huyền thoại. đó là quan điểm riêng của bạn ấy, và bạn cũng thể muốn xếp CR7 vào đâu là việc của bạn. Vốn dĩ người ta không có tiêu chuẩn cho việc này, mà ngay cả khi có tiêu chuẩn rõ ràng thì góc nhìn về tiêu chuẩn cũng là khác nhau. Trừ khi các tiêu chuẩn đó là các con số khô khan thì lúc đó mới là chính xác.

Mình chưa bao giờ áp đặt tiêu chuẩn của mình với các bạn nhé mà mình đã nói về sự mâu thuẫn trong chính tiêu chuẩn của các bạn

Nói cách khác các bạn đưa một tiêu chuẩn khác cho những ai các bạn thích và lại áp dụng một tiêu chuẩn khác cho người các bạn ghét vậy thì công bằng ở đâu?

Ví dụ về vấn đề gốc, tiêu chuẩn của mình là huyền thoại thì chỉ cần tài năng còn tiêu chuẩn của bác Đen là tài năng phải đi kèm đạo đức thì mình hoàn toàn tôn trọng nhưng cái mình không đồng ý là cái tiêu chuẩn đó chỉ áp dụng với Ronaldo nhưng không áp dụng với Maradona thôi ;))

Busquets-Suarez và Mourinho cũng thế thôi, cùng hành động xấu nhưng một bên được cho là dũng cảm biết hy sinh vì tập thể còn một bên thì không

Bạn nói về góc nhìn của mỗi cá nhân điều đó đúng nếu xét trong trường hợp góc nhìn đó là cố định chứ không phải kiểu góc nhìn quay ngoắt đối với những gì mình thích và những gì mình ghét
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói cách khác các bạn đưa một tiêu chuẩn khác cho những ai các bạn thích và lại áp dụng một tiêu chuẩn khác cho người các bạn ghét vậy thì công bằng ở đâu?


Busquets-Suarez và Mourinho cũng thế thôi, cùng hành động xấu nhưng một bên được cho là dũng cảm biết hy sinh vì tập thể còn một bên thì không

Bạn nói về góc nhìn của mỗi cá nhân điều đó đúng nếu xét trong trường hợp góc nhìn đó là cố định chứ không phải kiểu góc nhìn quay ngoắt đối với những gì mình thích và những gì mình ghét

Bạn đâu có biết tiêu chuẩn của tôi là gì? bạn cũng đâu có biết góc nhìn của tôi ra sao? Vậy tại sao bạn đã nói rằng tôi áp dụng tiêu chuẩn với người này thế này, với người kia thế kia?

Tôi chỉ nói đơn giản là: Busquets là cầu thủ, Mourinho là HLV tại sao bạn lại áp dụng cho họ cùng một tiêu chuẩn? Vậy bạn suy nghĩ xem cái tiêu chuẩn bạn đem ra áp dụng cho cả Busquets, Suarez với Mourinho có hợp lý không? nên chăng họ phải có một hệ tham chiếu khác nhau?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Mỗi đội bóng, mỗi liên đoàn, đất nước hay tổ chức đều có các tiêu chí của riêng họ để khen thưởng, xử phạt khác nhau. Tôi ví dụ trên sân cỏ và ngoài đời là hai phạm trù khác nhau để đánh giá. Mourinho là người rất đáng ghét ngoài sân cỏ. Nhưng trên sân cỏ - tức là trong phạm vi công việc của ông ta thì ông ta làm việc rất giỏi. FIFA, UEFA đều khen thưởng ông ta và mời ông ta tham gia các câu lạc bộ trao đổi thường niên của công tác huấn luyện. Ngoài sân không quan tâm. Chỉ có báo chí và người hâm mộ để ý.

Một ví dụ về xử phạt là trường hợp của Suarez. Nếu so sánh hành động cắn người của Su thỏ với hành động thô bỉ của Gay thì tùy quan điểm xử phạt. FIFA phạt Su thỏ rất nặng và gạt Su thỏ ra khỏi danh sách tranh Quả Bóng Vàng. Ngoài đời Su thỏ hiền lành và được yêu mến cũng không ăn thua.

Khi đem việc này áp dụng vào cá nhân tôi cũng thế, trong phạm vi công việc của fan Barça ở đây thì tôi trung dung. Nhưng trong bụng tôi dĩ nhiên rất ngứa mắt với một số đối tượng và đó hoàn toàn là việc cá nhân. Thậm chí dù có ghét đến mấy thì tôi vẫn phải công nhận họ nói chuyện chuyên môn (của diễn đàn) là hợp lý.

Năm ngoái, truyền thông Madrid đánh tả tơi Messi và Barça. Cho dù Messi được minh oan nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn của cậu ta. Vậy nếu tôi đả phá hành động diễn ra trong trận đấu ở một sân đấu bậc nhất với hàng tỷ người xem trực tiếp liệu có phải là quá đà. Tôi nói nó không xứng, bạn nói nó xứng, nhưng FIFA hay UEFA đâu có nghe chúng ta cãi nhau.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sai hoàn toàn thì cứ nhìn cách Chelsea với AC Milan phạm lỗi với Messi rồi cả một lũ vỗ ngực với nhau lối chơi bạo lực là của những người đàn ông. :))

MU gặp Barca ở BK C1 mùa giải họ vô địch, trọng tài cũng bỏ qua tình huống phạm lỗi của Paul Scholes trong vòng cấm với Messi, không thì MU tuổi gì đi tới trận CK. Năm 09/10 Inter cũng ăn 1 quả việt vị và nhiều tình huống phạm lỗi bị bỏ qua, họ tự hào vì có thể vượt qua Barca dù may mắn và hưởng lợi từ trọng tài. Nhưng Barca gặp 1 tình huống hưởng lợi thì kêu gào UEFA chống lưng.

Trả lời gấp quá đấy cậu, tôi nói rằng cậu bảo Barca bị thiệt thòi bởi trọng tài là sai chứ có bảo lối đá của Chelsea-Milan là đúng đâu

Barca bị thiệt thòi như thế nào khi các đội đá xấu đều bị trả giá bởi việc đuổi người (trong khi bạn bảo là trọng tài đều chùn tay không dám rút thẻ nên Barca thiệt) như vậy ít nhất trong trường hợp này Barca không hề thiệt thòi gì cả nhé, ngược lại Barca còn được lợi như đối thủ không đá rắn cũng bị đuổi bởi một lỗi ất ơ sao bạn không nói, bóng chưa vào cuộc vẫn được hưởng phạt đền sao không thấy nói, được phép phòng thủ bằng phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không bị phạt sao không thấy nói ?

MU hay Inter đều chỉ là 1 tình huống hưởng lợi nhưng họ cũng đều đã phải trả giá bởi những quyết định bất lợi các năm khác tức là có sự bù trừ, Inter thì tôi không nhớ rõ bởi dấu ấn ở C1 của họ quá ít trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây ngoài năm 2010 nhưng MU từng bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ của Scholes trong trận gặp Porto năm 2004 và thẻ đỏ của Nani trong trận gặp Real mới đây còn với Barca trong giai đoạn của PEP có thể thấy họ được 1 chuỗi các quyết định có lợi liên tiếp chỉ trừ tình huống của Millito như bạn nói, hơn nữa những tình huống của Barca như thẻ đỏ của Persie, pha phạt đền trận gặp Milan, 4-5 pha phạm lỗi liên tiếp thoát phạt đền trong trận gặp Chelsea nó thuộc dạng kinh điển và chỉ mình Barca được hưởng còn cái chuyện lâu lâu có 1 pha ghi bàn ở thế việt vị hay 1 pha phạm lỗi không bị phạt đền thì đội nào chả có
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn đâu có biết tiêu chuẩn của tôi là gì? bạn cũng đâu có biết góc nhìn của tôi ra sao? Vậy tại sao bạn đã nói rằng tôi áp dụng tiêu chuẩn với người này thế này, với người kia thế kia?

Tôi chỉ nói đơn giản là: Busquets là cầu thủ, Mourinho là HLV tại sao bạn lại áp dụng cho họ cùng một tiêu chuẩn? Vậy bạn suy nghĩ xem cái tiêu chuẩn bạn đem ra áp dụng cho cả Busquets, Suarez với Mourinho có hợp lý không? nên chăng họ phải có một hệ tham chiếu khác nhau?

Thứ nhất khởi đầu cuộc tranh luận là từ so sánh nhân cách của Ronaldo với Maradona thì họ đều là cầu thủ cả, mình đá sang Busquets-Mourinho vì có bạn Ronaldo-Brazil khen ngợi Busquets là dũng cảm vì bất chấp danh dự bản thân sẽ bị truyền thống soi mói để hy sinh vì tập thể thì mình nói Mourinho cũng thế, dĩ nhiên hành động xấu của cầu thủ và HLV là khác nhau nhưng về cơ bản chúng ta chỉ nên hiểu cái chung là họ dám hy sinh mình vì tập thể, luc đấy thì HLV hay cầu thủ liệu có quan trọng?

Mình đang nói với bạn Ronaldo-Brazil chứ không hề đề cập tới bạn( có thể đọc lại bài đó để kiểm chứng) thì bạn lại nhảy vào bảo mình nói bạn là sai, phải chăng bạn có tật giật mình ? ;))

Mình chỉ nói nếu tung hô Busquets sử dụng tiểu xảo là dũng cảm thì cũng không nên chê Mourinho sử dụng tiểu xảo( dù tiểu xảo của cầu thủ và tiểu xảo của HLV sẽ khác nhau) bởi như thế là thiếu công bằng, ai không như vậy thì việc gì phải vào biện minh
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
[MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION], bạn không trả lời đúng câu hỏi cua tôi. Bạn áp dụng cùng một cách đánh giá và tiêu chuẩn cho cả cầu thủ và HLV có hợp lý hay không?

Chuyển bạn nói trên diễn đàn không hoàn toàn là bạn nói chuyện với 1 người. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về việc bạn tranh luận với bất kỳ ai trước đó, nào là chuyện CR7 vào đền, nào là chuyện tật xấu của Maradona... Nhưng câu nói mà tôi đã trích dẫn 2 lần của bạn thì không hợp lý. Và trên diễn đàn tôi có quyền tham gia và hỏi bạn về điều bạn nói đó.

Tôi hỏi lại bạn 1 lần nữa: Bạn áp dụng cùng cách đánh giá, cùng tiêu chuẩn giữa cầu thủ và HLV có hợp lý không? Yes or No, nếu có thể diễn giải đầy đủ hơn nữa thì Yes vì sao? No vì sao?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top