Phòng họp FCBSG

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Bác Matar không hiểu đâu, chủ tịch Deco luôn nói rằng cái tôi của các đội quá lớn, như lại quên xem xét tổng quan. Tớ cảm thấy đội bóng này đang đi theo mục tiêu của một nhóm hoặc ai đó, chứ không phải là của cộng đồng, tự lên kế hoạch, tiêu chí, tự ra quyết định v.v... tớ góp ý trực tiếp nhiều rồi, giờ nói không nổi nữa đâu :bibi:
 

TueNX

Đã có vợ , Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
21/11/09
Bài viết
737
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Anh Tuệ góp ý không có gì không đúng, nhưng thật sự là bầu cử, thì khi em thông báo với 1 đội phó của FCBSG thì có gì là sai, nếu là 1 đội phó mà không thể được xử lý những thông tin đơn giản như vậy thì khác gì bù nhìn không?

Cái này thì anh không rõ, nhưng sẽ có các bước để xác định vấn đề:
1. Nathan báo với Gallo.
2. Gallo đã báo với Deco vê việc vắng mặt của Nathan trong buổi họp không?
3. Nếu Gallo đã có báo với Deco, mà Deco ghi thông báo cảnh cáo, thì phải làm rõ:
a/ Đã có quy định là trường hợp khi thành viên vắng mặt, thì người vắng mặt sẽ báo cáo với ai (cấp cao hơn, hay là thành viên nào cũng được) ?
b/ Nếu chưa có quy định, thì Deco thông báo cảnh cáo là chưa chính xác, và rõ ràng. Cái này cần BLD và đội trường/đội phó các đội phải quán triệt lại.

Quan trọng là khi đã tạo ra 1 cộng đồng Barcamania Vietnam, ngoài tính vui chơi, giải trí, giao lưu, đoàn kết, ... giữa các anh em với nhau, thì cũng cần phải có tính kỷ luật. Khi vòng tròn đã khép kín, thì các hoạt động chúng ta sẽ vận hành trôi chảy.

Còn về viêc Gallo có phải là bù nhìn hay không, thì chắc là Gallo và các em đội phó khác, sẽ có cái nhìn tốt hơn anh :)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tôi biết đưa ra quyết định như trên sẽ có rất nhiều sự phản đối, thậm chí có thể sẽ phải đối mặt với một sự tan rã tập thể. Tôi biết, và nếu có như vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi đã từng xây dựng được lực lượng FCBSG từ con số còn ít hơn bây giờ rất nhiều, thì không có lý gì tôi không thể làm được việc đó một lần nữa. Tôi làm việc này, cũng như bao việc từng làm cho FCBSG, đều từ mong muốn xây dựng cộng đồng, chưa bao giờ mang theo tư tưởng cá nhân, kể cả việc chia lực lượng tách đội ngày trước cũng đều là vì sự phát triển của tập thể. Nhưng bây giờ những cái tôi trong tập thể ấp đã phát triển cao quá mức, nên cải tổ là việc không thể đừng. Nếu chú Nathan muốn biết, thì ý tưởng này là của một thành viên đội B đưa ra trong cuộc họp tối qua, và đã được mọi người tán thành, chứ không phải đưa ra và mình tôi quyết định!

Cuộc họp tối qua tuy chưa đầy đủ nhất, nhưng cũng có đủ thành phần BLĐ các đội, mọi vấn đề tôi đưa ra đều trên cơ sở lấy ý kiến của tập thể, kể cả những người không phải thành phần BLĐ có mặt, như thế đã là mang tiếng nói chung chưa? hay tôi phải đi đón từng người đến dự họp rồi biểu quyết thì mới gọi là mang tiếng nói chung?

Và nói thẳng ra, tôi không hài lòng với những đóng góp của đội B. Điều này tôi cũng đã nói rõ và phân tích trong cuộc họp tối qua. Về phong độ hay thái độ khi giao lưu tôi không nhắc đến, vì cả FCBSG đều rất chuẩn chứ không chỉ mình đội B. Nhưng chú Nathan, với cương vị là đội trưởng, chú điểm lại xem thành viên đội B có mấy ai nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của FCBSG? Ngoại trừ Gallo và Kingtrex, phần nào đó là Gao (thỉnh thoảng còn vào spam), tôi không thấy ai có được điều đó. Gần đây nhất, hoạt động đi ghi âm bài hát truyền thống, đội B có ai tham gia không, thậm chí là chỉ cần lên tiếng ủng hộ? Không ai hết, vẫn ngoại trừ 2 người trên. Đừng nói là việc này tốn thời gian, mất công sức, hay tốn tiền nhé! Không hề. Và chú Nathan, với cương vị là đội trưởng, chú đã có hành động, hay lời nói nào để góp sức vào sự phát triển, hay nói gần gũi hơn là sự đoàn kết của FCBSG chưa? Lẽ ra chú, với cương vị là người đội trưởng một đội bóng, là đầu tàu, là người có thâm niên tham gia FCBSG lâu nhất ở đây (ngang Kingtrex, Chilinhks; hơn tôi), phải là người có tiếng nói quan trọng nhất trong việc xây dựng không khí chung ở đội bóng. Nhưng chú xem chú đã làm được điều gì? Chú vào than vãn mấy câu, nói là FCBSG nhìn ngoài như vậy nhưng thực ra không đoàn kết. Nói vậy ai chẳng nói được, nếu có tâm huyết với đội và ý thức đúng được trách nhiệm của người đội trưởng mà mình đang mang, chú đã phải có hành động nhiều hơn là vào quăng mấy câu rồi bỏ đi như thế! Tôi đã định xuề xoà giờ giấc đá nội chiến để chiều lòng anh em, nhưng chính vì những lời nói của chú đã khiến tôi suy nghĩ và phải triêu tập gấp cuộc họp BLĐ, dẫn đến quyết định như trên.

Giờ anh em đã thống nhất và quyết định cũng đã được đưa ra, tôi sẵn sàng xây dựng lại từ đầu, nếu phải đối mặt. 3 năm trước khi Kingtrex, Culecuong, Khang, Chilinh, anh Thiện gần như đồng loạt đi, tôi chỉ có một mình xây dựng đội. Giờ tôi đã có thêm rất nhiều người nhiệt huyết bên cạnh, không lý gì tôi không thể xây dựng được lại một tập thể FCBSG nữa. Qua gian nan mới biết giá trị. Không chỉ với chú, mà còn rất nhiều người nữa. Hiển nhiên với cương vị là một thành viên cựu trào và là người đã sát cánh cùng tôi những ngày đầu, cũng đã từng là người tôi rất tin cẩn, tôi rất mong chú hiểu tâm huyết của tôi, và cùng tôi hợp tác thêm nữa! Nếu không thể hiểu nhau, tôi vẫn cương quyết đi theo định hướng của mình!

@ Vừa đọc bài trên này nên nói thêm luôn, tôi luôn nhìn sự việc theo hướng tổng quan cả tập thể, chứ không bao giờ đánh giá từ góc độ cá nhân hay từ đội A hết. Nếu chỉ như vậy, tôi không bao giờ cử đội B 2 lần đi đá giải, hay phải vất vả xin tiền tài trợ cho đội C thuê huấn luyện viên làm gì!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Gallo, cũng như các đội phó khác, không phải là bù nhìn. Việc đưa ai làm đội phó FCBSG tôi đã có sự chuẩn bị và theo dõi rất kỹ, dựa trên khả năng cá nhân và tinh thần cống hiến của từng người chứ không phải thích ai thì "dựng lên". Nếu chỉ như vậy, tôi đã đưa vanhung, A.Quyết làm đội trưởng, đội phó từ rất lâu rồi.

Anh em là anh em, nhưng trong quan hệ thì vẫn luôn phải có tính kỷ luật. Nathan đã có báo với Gallo, và Gallo cũng đã có báo lại với tôi, nhưng tôi không chấp nhận hình thức báo cáo như thế, vì tôi là người chủ trì cuộc họp chứ không phải Gallo. Và thêm một lý do nữa, từ kỳ Đại hội đến giờ, đồng chí Nathan đã vắng không dưới 3 lần các cuộc họp nội bộ BLĐ FCBSG, nhưng cũng không lần nào báo cáo với tôi hết.

Dù sao cũng là do tôi nổi nóng mà quên mất là mình chưa quy định về điều này. Tôi xin lỗi và rút lại quyết định cảnh cáo trên.
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh xem bài viết của anh, có chỗ nào anh không viết chữ " ... của tôi" không, cái tôi của anh mới lớn đấy. Thật sự tôi là một người rất nhiệt tình nếu như cách làm việc của anh khoa học và thông suốt hơn. Từ ngày đầu thành lập, tôi cũng là một trong những người đi trong nhóm ít đó, nhưng khi bước lên quản lý, anh xem anh lèo lái cộng đồng này theo phương hướng gì? Theo mong muốn của anh hay là của ai? Anh lúc nào cũng "tôi định thế này, tôi tính thế kia từ lâu...", đó là cộng đồng, hay phục vụ cho ước muốn của anh của anh?

Tôi biết là mục đích của anh nó mang nhiều tâm huyết, vĩ mô, vì tình yêu Barca, ... nhưng không phù hợp thì cũng vứt, chúng ta chưa đủ tầm, anh không có nền móng thì đừng mong làm cái gì to tát hơn, bằng chứng ngay cái chuyện như thế này mà anh cũng đưa ra phương án giải quyết khiến mọi người thật thất vọng. Anh nói tôi không đóng góp? Có đấy - mà có khi nào anh nghe không? Anh vẫn bảo thủ, vẫn giữ lập trường của anh. Vậy thì tôi đi họp hay không thì có giá trị gì không?

Giờ anh nói anh quyết tâm đi theo định hướng của anh thì tôi không còn gì để nói về cái tính cộng đồng này rồi. Nếu là một định hướng mạch lạc, có khoa học thì tôi chúc anh và cộng đồng thành công trong tương lai, chứ còn ở đó mà "... quyết tâm định hướng này định hướng kia của tôi ..." rồi tự do quyết định, áp đặt mọi vấn đề thì tôi xin ngưng tham gia đội bóng. Chúc anh em ở lại sinh hoạt đoàn kết vui vẻ nhé :bibi:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Từ 2 mùa giải gần đây, các đội bóng FCBSG đã hoạt động một cách tự do theo thể thức tự định hướng, tự quản lý. Điều này đem đến sự thoải mái cho các thành viên, nhưng cũng kéo theo một hệ quả là sự tự do đã được đẩy lên cao quá mức, có nhiều cái tôi cá nhân đã lấn át lợi ích tập thể, tuy chưa đến mức không thể quản lý nhưng rõ ràng ta phải có sự can thiệp kịp thời nếu không muốn nó đi quá xa, dẫn đến cảnh mỗi đội nhìn về một phía. Chính vì vậy, việc cải tổ nội bộ các đội bóng để làm nền tảng xây dựng lực lượng cho mùa giải mới là một việc cần thiết, phải tiến hành luôn và ngay. Dù biết việc này có thể ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của các đội bóng đã dày công xây dựng bấy lâu, cũng như kéo theo sự không bằng lòng của khá nhiều người, nhưng vì sự đoàn kết của cả tập thể, theo đúng phương châm "Xây dựng Cộng đồng trước, đội bóng sau" đã quán triệt từ đầu, đồng thời cũng để kiểm chứng tinh thần chung của tất cả các thành viên FCBSG, tôi quyết định ta sẽ bước vào một cuộc Đại cải tổ FCBSG lần thứ 3 từ khi tái lập!

Theo em thì thế này nhé. Nếu chưa đến mức không thể quản lý thì không cần thiết phải cải tổ mạnh như thế này đâu. Có vẻ như anh quan trọng hoá vấn đề lên quá, và đã vô tình làm cho nó to chuyện ra hơn chứ thực tế chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Ở đây không có cái gì gọi là mỗi đội nhìn về 1 phía cả, có chăng chỉ là những bất cập, những vấn đề nhỏ nhặt hoàn toàn có thể khắc phục được. Mà bất cập ở đây là gì? Đó là việc chia nhóm ra sinh hoạt ngoài lề của các thành viên. Điều này là không thể tránh khỏi trong 1 cộng đồng, 1 đội bóng có đến 4-50 con người, và chia làm 3 đội bóng con hoạt động riêng. Ở đâu, trong trường hợp nào thì cũng thế thôi chứ chả riêng gì FCBSG. Đấy hoàn toàn không phải là những việc làm nhằm mục đích tự tách mình ra khỏi cộng đồng, đừng nghiêm trọng hoá nó lên như thế. Cả 3 đội cũng như từng cá nhân đều nên tự suy ngẫm và nhìn lại chính mình, chứ đừng vội lên án đội B. Còn riêng El Gallo này dám lấy danh dự ra khẳng định: đội B không bao giờ quay lưng với FCBSG!

Tiến hành việc này ngoài những điều lợi hại mà anh Sơn đã nói ở trên thì em hỏi anh có dám chắc là sau khi cải tổ sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng như thế nữa không? Nếu không dám chắc, mong anh suy nghĩ lại. Riêng em thì chắc chắn là không bao giờ khắc phục được, đâu sẽ lại vào đấy, mà thậm chí còn phức tạp hơn nữa.

Chính vì những lý do trên, nên em kịch liệt phản đối việc "cải tổ" này! Nhưng nếu Chủ tịch đã nhất quyết như vậy rồi, không thể rút lại thì em không còn gì để nói thêm nữa...
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Em tuy hoạt động chưa lâu nhưng thiết nghĩ có 1 số vấn đề sau:

1/Em thấy vấn đề không tham gia off ở đây một phần là do một số anh em không tích cực thì một khía cạnh là gần đây đầu vào chúng ta hơi dễ dãi. Phỏng vấn đơn giản rồi xỏ giày kiên trì vào sân vài hôm là đã thành thành viên FCBSG.Em thiết nghĩ đây là một số cá nhân vào chỉ để đá bóng không muốn tham gia vào cộng đồng nên em nghĩ cái cần là thắt chặt đầu vào,yêu bảrca trước đã rồi mới hãy xét đến khả năng đá bóng.
2/Em nghĩ là đa số không nói ra nhưng đa số anh em cũng rất bất ngờ vì việc chia lại đội sau 6 tháng.Rất khó để xây dựng một lối đá nhuần nhuyễn và ăn ý nhau.Không nói đội C nhiều,nhưng nếu tách A B rà thì ta sẽ rất khó có thể có 1 bộ khung cứng cáp để tham gia các giải đấu quan trọng sắp tới
3/Em nghỉ anh Sơn có đưa ra quyết định gì cũng đều tham khảo anh em,có là đôi khi thông báo trên cương vị Chủ tịch câu cú chỉ có thể hiểu lầm là ý kiến chủ quan của anh Sơn mà thôi.Phải có người đề xuất thì mới có tranh cãi và tiến bộ đó là điều bình thưởng,Chứ không ai mạnh dạn nói ra thì cứ đều đều mãi không tiến lên được.Nếu ý kiến hay thì ta tiếp thu,còn thiếu sót thì ta chỉnh sửa,không phù hợp thì ta loại bỏ điều đó rất bình thường
Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng có vài dòng nhận xét nếu sai thì anh em bỏ qua cho em nhé
 
Sửa lần cuối:

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh deco luôn miệng nói là tất cả vì tính cộng đồng , tinh đoàn kết , thử hỏi tính công đồng và đoàn kết là ntn khi anh tự mình quyết định tất cả , phục tùng anh thì "sống" , ko phục tùng thì anh dìm .....
Chuyện phân chia lại như anh nói có phải vì " tinh thần cộng đồng " ko hay chỉ đơn giản do 1 số thành viên đội B tỏ ra chống đối nên anh tách ra để "trị "......
Có thể nói FCBSG đã hoàn thành đc bộ khung , bây giờ anh cảm thấy ko hài lòng anh lại tách ra như vậy có thỏa đáng ko .
Con người làm nên đội bóng , chứ đội bóng ko của riêng ai cả
Quyết định phân chia lại là cả 1 vấn đề lớn , nếu phương châm của FCBSG luôn vì cộng đồng thì tại sao ko lập poll , để tất cả mọi người cho ý kiến và biểu quyết ....
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Cuộc họp vừa rồi bàn về các vấn đề về đội B đề nghị đá nội chiến buổi tối CN, đó là nội dung chính của cuộc họp mà đội B chỉ có Gallo, kingtrex trong khi đội A gồm có hamluongbt và R10 còn đội C gồm có Nam DG và Rovitan, thật sự các vân đề đưa ra và quyết định không phải tự ý Deco mà là ý kiến của tập thể buổi hợp, thiết nghĩ nếu buổi hợp có mặt Nathan và Longnick thì đương nhiên sẽ có nhiều ý kiến đóng góp hơn và lấy ý kiên thì vẫn có 3 thành viên của đội B (Nathan, Longnick, Gallo) và sẽ không xảy ra tranh luận như thế này. Như thế các quyết định của Deco là căn cứ vào buổi hợp dân chủ trong đó có Gallo.
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nói lại một lần nữa để cho tất cả những ai chưa hiểu được rõ: ý tưởng này là của 1 thành viên đội B, đã được đem ra bàn luận nghiêm túc trong cuộc họp tối qua để đi đến quyết định, chứ không phải chỉ mình tôi quyết định.

Ở đây cũng không có chuyện ai "sống", hay "dìm" ai. Làm vậy chẳng được gì vào thân hết. Và tôi cũng mới chỉ thông báo về việc sẽ xáo trộn đội hình, chứ chưa quyết định rõ ràng về việc tiến hành cụ thể như thế nào. Nếu có, việc này cũng sẽ được làm một cách hết sức tự nhiên thông qua bốc thăm, vậy sao có thể nói là tách ra để "trị"? Mà kể cả có chuyện đó thật, khi tôi là người "cầm đầu", tôi thấy có sự chống đối (như lời chú Gao nói) thì việc tôi dẹp nó đi là việc hết sức bình thường và theo quy luật.

Xem ra mới chỉ ở giai đoạn đầu mà đã có khá nhiều điều suy nghĩ. Nào mời các bạn tiếp tục, tôi lắng nghe và sẽ tiếp thu.
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Xin lỗi anh em vì tối qua không tham gia cuộc họp được. Dạo này công việc khá nhiều nên không thể lên net thường xuyên. Nãy giờ có đọc qua các quyết định và ý kiến của mọi người về việc phân chia lại đội bóng, tớ có ý kiến thế này: Tớ không đồng tình với việc phân chia lại 3 đội.
Ta thử điểm lại vì sao chúng ta lại phân chia ra 3 đội vào tháng 5/2010: Vì số lượng thành viên quá đông nên chúng ta chia ra cho dễ quản lý. Mục tiêu này hoàn toàn đúng, nhưng không chỉ có vậy mà việc phân chia 3 đội còn giúp chuyên môn hóa các đội bóng lên tầm cao mới.
Vấn đề ở đây là cộng đồng chứ không phải là đội bóng. Em biết anh Deco muốn chia lại 3 dội để tăng thêm tính toàn kết trong cộng đồng, nhưng việc đó sẽ làm mất đi tính chuyên môn hóa mà 3 đội đã dày công xây dựng.
Như vậy để giải quyết vấn đề về cộng đồng thì nên đưa ra các giải pháp cộng đồng, chứ không phải chia tách hay xáo trộn lại như thế này. Nếu có làm thế này thì chắc gì tính cộng đồng sẽ tăng. Sao chúng ta không lập poll để khảo sát xem vì sao các thành viên ít tham gia với cộng đồng. Từ đó ta sẽ có cái nhìn chính xác về cộng đồng và có hướng giải quyết hợp lý hơn. Giải quyết là phải từ gốc rễ, chứ chỉ chỉnh sủa trên ngọn thì không triệt để được
Vài góp ý với anh em. Thân
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Dù là một CĐV, có thể không hiểu hết tất cả mọi việc của các đội bóng nhưng em đã "đồng hành" với mọi người cũng được một năm. Em xem tất cả là những người bạn thân thiết nhất, thậm chí có thể trở thành anh em kết nghĩa, vì vậy về vấn đề này em cũng xin có một số ý kiến, nếu có gì không đúng xin mọi người bỏ qua.

Đầu tiên là đội B, dù không thể nói là mọi người hoàn toàn không có tính cộng đồng. Có thể vì nhiều lý do mọi người có thể không đi off sau các buổi NC, các buổi xem Barcelona thi đấu, các hoạt động bên lề khác,...nhưng vấn đề là ở chỗ không phải là "lâu lâu" hay "thỉnh thoảng" mọi người có đi mà là "hiếm", nếu không muốn nói trong đội B chỉ có 3 thành viên thường xuyên nhất tham gia là Kingtrex, Gallo và anh Nguyên. Hơn nữa các anh em luôn tạo cho mọi người xung quanh một "cảm giác" khó gần, khiến cho mọi người cảm thấy là "chỉ tham gia vào đội bóng chứ không nhầm mục đích gì khác".
Đây có thể là cảm giác của "rất nhiều người" chứ không riêng gì anh Sơn,...

Còn về anh Sơn, với cương vị là một lãnh đạo, lòng nhiệt huyết, tận tâm của anh là rất đáng khâm phục. Nhưng trên đời này, có ai có thể "chiều lòng" tất cả mọi người. Nói anh ấy độc đoán hay là anh ấy có nhiều quyết định "không hợp" ý nên mọi người nghĩ thế. Là người đứng đầu, nếu không dám đưa ra ý kiến của mình để tất cả cùng bàn bạc thì người đó "không xứng đáng", nếu trong những trường hợp cần thiết thì cần đưa ra quyết định một cách cá nhân, quyết đoán.
Với những trường hợp thế này, nếu không phải là anh Sơn mà là những người "không có tâm huyết, cố chấp" thì có lẽ đã "nản" và "có ý định bỏ cuộc" trong đầu. Một người luôn bận bịu với nhiều công việc cá nhân, lại phải gánh vác nhiều như thế, liệu có cảm thấy mệt mỏi, chán nản chút nào. Chỉ vì tình yêu Barca thôi ư hay "vui thì làm, không vui thì bỏ" hay vì tất cả,...mọi người hãy suy nghĩ lại và đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Và vấn đề cuối cùng em muốn nói là về cải tổ lại đội bóng, mọi người hãy tự suy xét lại xem có thật sự ổn với tình trạng hiện tại của mình trong đội bóng. Cái gì mình đã quen thì chả ai muốn đổi nên tâm lý chung là "không muốn cải tổ", em cũng thế nhưng mọi người có thể "thử", trong bóng đá cũng thế thôi, đổi mới có thể đem lại thất bại hay có thể là thành công, vậy tại sao lại không thể "đổi".
Có thể mọi người thi đấu chung với nhau khá lâu, hiểu nhau với đá tốt được, với lại sau những tranh cãi có lẽ tình cảm giữa các thành viên khác đội có lẽ sẽ không tốt và mọi người khó mà đá tốt được nên việc đổi mới sẽ rất khó và dễ bị thất bại. Những hãy sang topic cải tổ lại đội bóng đã có rất nhiều thành viên đăng ký vào đó, có nghĩa là có nhiều anh em thực sự muốn có một cái gì đó thay đổi chứ không thể giữ nguyên tình trạng hiện tại được.

Em có đôi lời góp ý và lời cuối cùng em muốn bày tỏ chính là: nếu mọi người có chung nhịp đập của một trái tim Culé, có cùng một dòng chảy máu Culé thì hãy đến bên nhau hơn. Dù có rất nhiều người xa lạ nhưng chỉ cần nhìn thấy một thứ ở người kia, đó là "fan Barcelona" thì tất cả như có một sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại vậy tại sao anh em cùng một đội bóng lại không thể. Dù thế nào em sẽ luôn là một CĐV nhiệt tình của FCBSG.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cá nhân em thấy khoan hãy bàn về chuyện CHIA HAY KHÔNG CHIA đã, nhưng trước mắt là việc HỌP một vấn đề mang nhiều tính tranh luận như thế này qua mạng là không ổn, và chắc chắn như thế. Lợi đâu chưa thấy qua việc bàn bạc trên mạng một vấn đề cần thiết phải đưa ra tranh luận, góp ý thực tế thì cái hại đã chình ình trước mặt là KHÔNG THỂ THỐNG NHẤT Ý KIẾN bằng cách này.

Do hôm qua có "quá ít" những người "có tiếng nói" đại diện nên cũng không có nhiều thời gian bàn bạc kỹ hơn vấn đề này. Em thiết nghĩ, khi vấn để này đang còn chưa vào giai đoạn thực thi, và đang rất nóng, nhận được sự quan tâm của mọi người thì một buổi họp nữa nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề.

Hi vọng, những người có thực sự quan tâm và muốn đóng góp sẽ có mặt chứ không gói gọn trong việc "chém" trên Diễn đàn thế này, vừa mất thời gian vừa không đưa ra phương án tối ưu. Những người có tâm, có ảnh hưởng, muốn những điều tốt đẹp cho tập thể FCBSG chắc chắn dù bận gì đi nữa cũng sẽ cố gắng tham gia vào cuộc thảo lậun mang tầm lịch sử này.

Đề nghị mọi người cho ý kiến về cuộc thảo luận tiếp theo và DỪNG tranh luận chuyện "phân chia lực lượng" trên này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,306
Solutions
1
Được thích
566
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
3,029
Mình có theo dõi và có đôi chút góp ý với anh em như sau:
- Kỷ luật là hàng đầu. Sống với trên phải có lý, sống với dưới phải có tình. Cái tình là khó chia tách nhất nhưng làm gì cũng phải có kỷ luật.
- Chú Gao nói con người làm nên đội bóng. Sai. Ở Barca có 1 khẩu hiệu Mes que un club. Điều đó đậm chất tình. Nếu chỉ vì yêu quý nhau mà đá bóng thì lại sẽ dễ rơi vào tình trạng anh A và những người bạn. Hãy nhớ 1 điều Sài Gòn Beer có thể có hàng trăm thành viên đến rồi đi, già và nghỉ hưu nhưng mãi mãi chỉ có cái tên Sài Gòn Beer là tồn tại. Nghĩa là đội bóng tạo nên con người.
- Việc của Nathan. Họp với cấp trên mà báo với cấp dưới là việc làm tối kỵ. Trong nội bộ anh là cán bộ cao nhất thì không sao nhưng họp ở ngoài cấp cao hơn đó là sai lầm sơ đẳng về hành xử. Nhưng cũng là hơi thiếu tình cho lắm nếu lão Dê phê anh em thẳng thừng và cũng thiếu lý nếu chú Nathan giận dỗi.
- Sống trong 1 cộng đồng A-B-C như hiện nay sau 1 thời gian dài chắc chắn cái tình anh em nó đã xây dựng một bản sắc riêng. Chủ trương luân chuyển, chia lại nghe qua có vẻ "cách mạng văn hoá". Nhưng ngẫm lại mà xem, việc thực hiện đã diễn ra đâu và đã có ai dìm, luân chuyển đồng chí nào chưa? Về chủ trương là muốn vươn tới một khả năng tăng cường giao lưu qua lại giữa các đội bóng để tránh tình trạng phân biệt anh - tôi chả khác gì như Barcavn hay 24h hay báo bóng đá trước kia. Hãy thử nghĩ và sẽ hiểu đây là chủ trương hợp lý. Còn cách thực hiện thế nào cho hợp tình ta cùng bàn với nhau. Tôi chưa thấy một quyết định nào của ban lãnh đạo đội bóng về danh sách các đội mà tôi quan sát thấy bước đầu có vẻ sếp Dê đang nắm lại tinh thần ai đi, ai ở, ai gắn bó và ai còn hứng thú. Tôi nghĩ và cũng khuyên các bạn một điều thay đổi, đổi mới là điều cần thiết và bản thân nó là điều hợp lý.
Tôi cũng lấy làm lạ là chuyện luân chuyển cũng khá đơn giản và dễ hiểu mà tại sao các bạn phản đối khi chưa biết nó thực hiện như thế nào. Hay giống đồng chí nào bên trên nói có chuyện trù ép, dìm hàng nào ở đây. Nói ra việc đó chứng tỏ bạn có vấn đề thật sự về chuyện bất tuân thượng lệnh.

- Chuyện người đá bóng thì đông mà fan Barca hay ít chơi với nhau không phải là chuyện riêng của Sài Gòn. Ở Hà Nội cũng có và mạnh hơn rất nhiều. Để tôi kể các bạn nghe 1 việc mà có lẽ đa số ở đây không biết.

Năm 2005, đội bóng Barca đầu tiên thành lập là FCB Hà Nội. Thành viên nhiệt huyết có, fan Barca có. Khởi đầu nó cũng giống như bất cứ đâu. Vui là chính. Sau 1 thời gian, fan Barca giảm đi và bạn bè các cầu thủ chuyên môn thế chỗ. Thế là có chuyện đội bóng cứ đá và cộng đồng cứ chơi, chả ai biết ai và chả ai thèm quan tâm đến ai. Rồi đến một ngày tầm năm 2007, xoay đến xung đột về vấn đề cầu thủ đội bóng chỉ là đá bóng và đội trưởng lại là fan Inter nữa cơ. Thế là cãi nhau rồi chửi nhau. Thế là chia tay nhưng dư âm thì kéo đến tận cuối năm 2007 khi tôi về Hà Nội và mời đội bóng đó tách ra với một cái tên riêng. Hình như là FFFC (fan friend FC). Và Hà Nội tái thành lập lại như bây giờ.

Tôi kể việc trên để nhắc các bạn rằng trong quá khứ đã có chuyện như các bạn đang vướng và tôi là người trực tiếp biết. Do đó tôi nhắn nhủ các bạn rằng dù có làm gì, có nghĩ gì và suy nghĩ ra sao ta cũng phải nhất nhất quán triệt 2 quan điểm: fan Barca và kỷ luật. Đó chính là gốc rễ đó longnick à. Không nên nghĩ rằng thời gian đá, chơi với nhau hằng năm và bức xúc khi có tin phải chia tay nhau. Cuộc sống là những cuộc chia ly và gặp gỡ.

- Có lẽ các bạn đã quá ngại ngần Deco nên thành ra tư tưởng hoá vấn đề. Các bạn ạ, sau Đại hội vừa qua, chúng ta đã nâng cấp lên 1 bước về việc quản lý. Cộng đồng ta không đơn thuần chỉ là đội bóng. Các bạn chắc chắn ủng hộ tôi đã nói đúng. Việc quản lý của Cộng đồng mang tính tổng hợp rất nhiều mảng và trong đó xác định hoạt động phong trào, offline là nòng cốt nhất vì đó là hoạt động thực tế của chính chúng ta. Việc giờ đây là lãnh đạo của Cộng đồng đòi hỏi tư duy của những lãnh đạo như Deco, anh Thanh, honglinhson trở lên vĩ mô hơn và mũi nhọn hơn. Nathan đã nói ta không đủ sức. Tớ cũng ủng hộ suy nghĩ này nhưng coi đó là suy nghĩ của người chưa dám hành động. Sài Gòn là lực lượng mạnh nhất cả nước trong mảng phong trào. Cả nước nhìn vào các bạn và lấy mô hình của các bạn là tấm gương, vấp ngã của các bạn làm bài học. Sài Gòn là đầu tàu và tiên phong nên chắc chắn sẽ có khó khăn. Nhưng càng khó khăn, vấp váp đòi hỏi các bạn càng phải đoàn kết, kỷ luật, đóng góp quan điểm và phê phán điều chưa hay. Đó mới là anh em.

- Cuối cùng, mình xin khẳng định cuộc họp của ban lãnh đạo các đội bóng đưa ra ý tưởng chia lại lực lượng nên thay cách nói mềm dẻo hơn và hợp lý hơn là "Bổ sung và hoàn thiện lực lượng". Đây là chủ trương đúng và hợp lý. Ta sẽ theo dõi cách thực hiện thế nào.
 

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Việc này đơn giản là cứ gặp nhau mặt vs mặt có bất bình việc gì thì nói hết cho thoải mái rồi thảo luận là xong hết còn cứ chơi kiểu post lên mạng thế này chỉ làm mệt hơn.
 
Sửa lần cuối:

BADONG

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/11/10
Bài viết
185
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tại sao luôn là đội B,đội A và C chắc không có ý kiến .
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
- Cuối cùng, mình xin khẳng định cuộc họp của ban lãnh đạo các đội bóng đưa ra ý tưởng chia lại lực lượng nên thay cách nói mềm dẻo hơn và hợp lý hơn là "Bổ sung và hoàn thiện lực lượng". Đây là chủ trương đúng và hợp lý. Ta sẽ theo dõi cách thực hiện thế nào.

Đây có thể là lý do cho buổi họp tiếp theo mà yêu cầu cơ bản là CHÚNG TA PHẢI CÓ MẶT :-?
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
nếu không muốn nói trong đội B chỉ có 3 thành viên thường xuyên nhất tham gia là Kingtrex, Gallo và anh Nguyên. Hơn nữa các anh em luôn tạo cho mọi người xung quanh một "cảm giác" khó gần
Xin hỏi pooka những cuộc off đó ( ko tính khoản đi nhậu ) đội A và C được bao nhiêu người tham gia , vui lòng kể tên ??? .....
Còn những cuộc ăn nhậu thì đội A luôn đi đầu rồi , còn đội C được bao nhiêu người tham gia ?
p/s : nếu rà soát lại thì những cuộc off đó đội B cũng ko hề thua kém 2 đội A C , vậy chẳng có lý do gì để nói đội B ko hòa đồng cả .
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu không thay đổi được không phải là Barca, tại sao một bóng như Barca mà dám đặt niềm tin vào một HLV trẻ như pep. xã hội có thay đổi mới có phát triển , một tập thể có thay đổi có khó khăn con người mới vươn lên, công đồng chúng ta không ngoại lệ. Chính Nathan cũng từng nói trong FCBSG đoàn kết chỉ là tấm bình phong vậy tại sao phải đòi giữ khăng khăng, nếu chính mình thấy như thế với cương vị là đội trưởng mà không muôn thay đổi cho tốt hơn là né tránh là hèn nhát, còn ai đó cho rằng thay đổi có dám chắc là tốt hơn không thì tôi dám khẳng định rằng sẽ tốt hơn bay giờ. Còn ai đó nói rằng tôi đá đội này với tập thể này mới được, đá đội khác không được thì nên loại bớt những thành phần này vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh phải chữa hết các ung nhọt.
Tôi với tuổi đời bằng cha chú của hầu hết các thành viên FCBSG mà khi vào đội bóng tội phải thực thi những quy định của cộng đồng của đội bóng, không kêu ca nắng mưa,trưa chiều, trong khi sân chơi cho mình không ít. Vậy động lực nào tôi làm việc này, vì quyền lợi, vì sự nổi tiếng hay vì cài gì, trên hết chỉ vì cái tên Barca và sau đó muốn cùng góp sức tao một sân chơi lành mạnh cho lớp trẻ mà thôi. Vì muốn góp sức cho sân chơi ngày càng tốt hơn nên tôi muốn BLĐ phải làm mạnh làm triệt để làm sao cho ngày nay tốt hơn hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
 
Sửa lần cuối:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Cũng góp sức xây dựng FCBSG bấy lâu, thật sự chia tay cộng đồng tôi sẽ rất hối tiếc, nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình cách làm việc của bác Deco. Nếu bảo vệ cái lý lẽ "người dám đứng ra quyết định" thì người đó phải thật sự là người có đầu óc quản lý.

Bác Deco có nhiệt huyết, điều nay tôi biết hơn cả, nhưng cách làm không đúng. Anh em ở đây, có ai biết đâu là phương hướng, cách làm như thế nào chưa, có thể lý tưởng anh đúng, nhưng cách làm thế nào anh phải đưa ra hợp lý và thực tiễn, chứ ngồi đó mà vạch ra phương án này, phương hướng kia mà chẳng biết làm sao để kéo 1 tập thể chung tay vào góp sức thì bằng thừa. Anh quản lý con người, những con người chung đam mê, anh không thể thống nhất mà lại đi đưa ra phương án thất sách này thì thử hỏi ai còn phục anh, đó là 1 năng lực lãnh đạo ư? hay anh đang bỏ rơi anh em?

Pooka, anh Den, ai nói cũng có lý đúng hết, nhưng chỉ là từ phía ngoài mà thôi. Bác Deco đòi hỏi 1 công đồng chung đoàn kết, vâng anh em có thừa, chẳng phải cứ đi off đều là không đoàn kết, không phải có mặt đầy đủ các cuộc họp là nhiệt tình... đừng quá hình thức, con người không ai giống nhau, mỗi người nhìn nhận mỗi khác, áp đặt suy nghĩ của 1 vài người vào tập thể là không đúng! Thật sự ý nghĩa của công đồng FCBSG đang dần hạn chế, đó là cái nhìn thực tế nhất, các anh đội A, chơi với nhau thân thiết như thế thì các đội khác nó cũng sẽ phải vậy thôi... sự không hài lòng về nhau đã nảy sinh từ lâu, điều này tôi thấy rõ, anh không nhìn nhận ra? không nhắc nhở anh em hiểu nhau hơn mà anh đi bảo vệ 1 phía như thế... thì cái cộng đồng này có công bằng không? Có đúng không khi quy mọi thứ là đội B?

Đội B từ khi chia cắt, đã phát triển và gọi là thành công, sao các đội không dựa vào đó mà phát triển đội mình. Hơn nữa, chúng tôi là sinh viên, không thể nào đú theo các anh có mặt nhậu nhẹt đầy đủ, đó cũng không phải là sở thích của các anh em sinh viên thì các anh không vừa mắt, cho là quá tự do, quá cá nhân?

Cái tốt, cái tích cực, các anh không nhìn vào, củng cố thêm tình hình, phát triển cái còn thiếu, nay lại đập bỏ đi rồi làm lại... nói thật, cứ quản lý và như thế thì chẳng có được tinh thần đoàn kết đâu, rồi đâu sẽ lại vào đấy mà thôi bác chủ tịch à.

Nói chung giờ anh phải hiểu, chia 3 đội, mỗi đội phát triển 1 cách khác nhau là điều bình thường. Quan trọng là mối quan tâm tới tình yêu chung là vẫn có. Anh phải làm sao để cho anh em biết: "à, chúng ta đang làm như thế này là vì tương lai gì, có khả thi không và chúng ta đang làm sao?" Chứ ngồi vẽ vời phương hướng viễn vông thì không khác gì là 1 nơi sinh hoạt vui chơi bình thường, mà đã là nơi vui chơi bình thường, không cần phát triển mạnh thì đừng quá màu mè". Và anh nên làm sao đưa các đội cùng đi lên, cạnh tranh đưa hình ảnh FCBSG đi xa thì hay hơn là thấy khó khăn lại đập phá.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top