Khi mà Broadway chỉ là một hạt cát

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Khi mà Broadway chỉ là một hạt cát

henry-handball-cheats-ireland-out-of-world-cup-place-1.jpg

Trước khi bước vào đề tài bóng đá quen thuộc, chúng ta cần phải hiểu sân khấu Broadway là gì? Broadway là hệ thống bao gồm 39 nhà hát chuyên nghiệp (500 ghế trở lên) nằm trong khu vực Theatre District, Manhattan, New York. Broadway là địa điểm du lịch hấp dẫn của thành phố New York. Được biết mỗi năm hệ thống nhà hát này kiếm được khoảng 1 tỷ USD tiền vé - một con số khổng lồ (nguồn wiki). Tuy vậy khi đặt cạnh bóng đá, Broadway bỗng trở nên thật nhỏ bé so sánh trên phương diện doanh thu mặc dù cả hai môn nghệ thuật này, vâng xin tạm gọi là cả hai môn nghệ thuật này đều có chung một mục đích khi xuất hiện trước công chúng đó chính là: Trình diễn hay thu gọn bằng một từ đơn giản hơn: “Diễn”.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là cho đến lúc này tại sao FIFA vẫn không đưa công nghệ cao vào trợ giúp các trọng tài? Đề tài này đã là muôn thủa với nhiều ý kiến trái chiều của những cổ động viên làng túc cầu giáo. Câu trả lời của FIFA luôn là: Trọng tài là vị vua sân cỏ và ông có toàn quyền quyết định trong trận đấu, tất cả mọi cầu thủ, cổ động viên đều phải tôn trọng các quyết định trên sân của trọng tài, đúng sai hãy chờ sau khi trận đấu ngã ngũ và đưa ra hình thức kỉ luật nếu có sai phạm. Câu trả lời này có lẽ chỉ thích hợp ở thời điểm sơ khai của thể thao cho đến khi các phương tiện truyền thông còn chưa phổ biến như hiện tại. Bởi vì sao? Thứ nhất, bóng đá giờ không chỉ là một môn thể thao đơn thuần, một đội bóng nổi tiếng có hàng triệu fan hâm mộ, một đội tuyển quốc gia thi đấu cho màu cờ sắc áo của dân tộc, là danh dự và cũng là một cách để khẳng định nền kinh tế của đất nước đó có vững mạnh hay không. Quyết định sai lầm của trọng tài có thể dẫn đến sự ức chế không đơn thuần, nhiều cổ động viên hò hét trên các mạng xã hội rằng họ sẵn sàng giết chết vị trọng tài đó nếu gặp ở ngoài đời hay mất niềm tin đặc biệt vào các cơ quan quyền lực của bóng đá trên toàn thế giới. Thứ hai, khi mà truyền thông phát triển mạnh, một pha bóng gây tranh cãi hoàn toàn có thể quay đi, quay lại trên màn hình lớn tại SVĐ hay trên các màn hình nhỏ với hàng triệu người theo dõi. Sẽ thật bất công cho các CLB nhận phải những quyết định không công bằng hay cho chính những người bỏ công sức và tiền bạc để theo dõi một trận đấu không công bằng.

Vậy thì tại sao bóng đá lại trở nên ngoại đạo với toàn bộ nền thể thao khi mà các bộ môn khác người ta đã sử dụng công nghệ cao vào giúp đỡ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác nhất? Ở đây, người viết cho rằng do tính đặc thù và phổ biến của bộ môn thể thao này, FIFA và các công ty cá cược đã vào cuộc nhằm thu lấy lợi nhuận khổng lồ từ những người hứng thú với trò chơi may rủi. Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, điều đó chắc chắn đã được khẳng định từ đó có thể nhận ra rằng số lượng người đổ tiền vào cá cược trong môn thể thao này là nhiều nhất và cũng là môn thể thao đem về lợi nhuận nhất cho các công ty. Thứ hai, trong một trận đấu, chỉ cần một quyết định không có lợi từ trọng tài đã là đủ để thay đổi kết quả chung cuộc: Một quả penalty, một chiếc thẻ đỏ, một bàn thắng không được công nhận … đúng là chỉ cần một khoảnh khắc như vậy thôi, các công ty cá độ có thể thu về hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đô. Chỉ tính riêng 6 giải đấu hàng đầu châu Âu: Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha và Champions League thì mỗi năm đã có tầm 200 trận đấu, vậy một công ty cá cược có thể thu về bao nhiêu tiền mỗi năm? Hình dung đơn giản như vậy là đủ để thấy rằng doanh thu của sân khấu kịch Broadway trở nên quá nhỏ bé so với lợi nhuận từ bóng đá. Với các trọng tài thì sao? Họ có thể bị treo còi vì một tình huống sai lầm trắng trợn nhưng số tiền mà các nhà cái gửi vào tài khoản của họ thì quá đủ cho một cuộc sống an nhàn sau này.

Vẫn biết rằng, tiêu cực có trong tất cả các môn thể thao và không chỉ có trọng tài bị mua độ nhưng các cổ động viên cần một sự công bằng trong mỗi trận đấu và trước hết điều đó phải được thể hiện từ các trọng tài trước đã. Một cầu thủ bán độ, anh ta có thể phải chịu hình thức kỉ luật từ các CLB, từ liên đoàn bóng đá như: treo giày gián tiếp làm giảm phong độ và mất đi cơ hội thăng tiến về sau, một tuyển thủ quốc gia bán độ, họ sẽ phải trả giá bằng những tháng năm tù tội vì dám bán rẻ tổ quốc linh thiêng. Còn trọng tài? Họ sẽ chịu hình thức kỉ luật nào? Treo còi là quá nhẹ đối với số tiền khổng lồ họ nhận được. Đã đến lúc những cổ động viên phải lên tiếng để chứng kiến những trận đấu công bằng – tiêu chí hàng đầu mà FIFA vẫn hô hào trong mỗi trận đấu.
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top