Juan Carlos Unzue: Người hùng thầm lặng tại Camp Nou

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

carlos-unzue

Juan Carlos Unzue không xuất hiện trước công chúng, luôn đứng sau sân khấu trong mỗi thành công của Barça nhưng cựu thủ môn này được đánh giá là nhân vật quan trọng với thành công của Barça suốt 10 năm qua.

Juan Carlos Unzue đã làm việc với 3 đời HLV của Barça, từ Frank Rijkaard, Pep Guardiola cho đến hiện tại là Luis Enrique. Trong quãng thời gian ông làm việc ở Camp Nou, Barça đã giành tổng cộng 22 danh hiệu khác nhau. Điều mà các HLV của Barça hài lòng về Unzue là ông không bao giờ gây ra những vấn đề lớn. Ngược lại, ông luôn được ngợi khen về sự chuyên nghiệp của mình.

Tháng 6/2003, Unzue giải nghệ sau 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Trước đó, ông bắt dự bị cho cựu thủ môn Andoni Zubizarreta ở Barça. Sau khi giải nghệ, ông được cựu giám đốc điều hành Txiki Begiristain mời làm việc với vai trò HLV thủ môn trong ban huấn luyện của Frank Rijkaard.

Unzue làm việc với Victor Valdes đầu tiên. Ông cung cấp cho anh những kĩ năng, kinh nghiệm và giúp thủ môn này trở thành "người gác đền" xuất sắc nhất trong lịch sử của Barca. Trước đó, khi đến lò La Masia, Valdes là một cái tên đầy hoài nghi nhưng nhờ Unzue kèm cặp, anh trưởng thành rất nhanh. Cách thức làm việc của Unzue rất khoa học. Ông nghiên cứu các video trận đấu và phân tích mọi tình huống cho Valdes nhận thức và hoàn thiện các kĩ năng cho riêng mình.

Dưới thời của Rijkaard, Unzue được tôn trọng. HLV người Hà Lan không chỉ coi ông là một HLV thủ môn đơn thuần. Rijkaard luôn lắng nghe những góp ý của Unzue và coi đó là những tài liệu cố vấn quan trọng.

Khi Guardiola dẫn dắt đội một Barça, Unzue tiếp tục giữ vai trò HLV thủ môn trong hai mùa đầu tiên. Mùa Hè năm 2010, Unzue chia tay Barca để dẫn dắt Numancia ở giải hạng hai. Đội bóng kết thúc với vị trí thứ 10 và ông quyết định trở lại Barca trong mùa cuối cùng của Pep ở Camp Nou.

Vào năm 2012, Unzue rời Barca để làm HLV ở Racing Santander. Nhưng những rắc rối hợp đồng đã khiến ông không thể dẫn dắt đội bóng này. Cuối cùng, ông tới Celta Vigo và giữ vai trò trợ lý HLV cho Luis Enrique.

Cả hai từng là bạn tốt khi còn chơi bóng ở Camp Nou nên ở Celta, họ trở thành một cặp đôi ăn ý. Khi Enrique tới Barça, Unzue cũng về cùng. Ở Camp Nou, ông lại giữ vị trí HLV thủ môn. Chính kinh nghiệm và sự am hiểu của Unzue đã giúp cho Bravo trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất Liga trong hai mùa vừa qua.

Trần Giáp - TTVH ngày 19/05/2016

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.