'Ảo thuật gia' Rivaldo từ giã sân cỏ

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rivaldo khoe Quả Bóng Vàng trên Camp Nou

Sau nhiều năm 'chinh chiến', Rivaldo cuối cùng cũng đã quyết định giã từ sân cỏ đỉnh cao ở tuổi 41, qua đó chính thức khép lại một sự nghiệp đầy vinh quang với rất nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Sự nghiệp của danh thủ Brazil gắn liền với nhiều năm thi đấu ở châu Âu, nổi bật là quãng thời gian khoác áo Barça (Trong màu áo Barça, anh ghi được tổng cộng 130 bàn trong 235 trận) và sau đó là AC Milan. Rivaldo từng có ý định treo giày sau khi sang Angola nhưng đã hoãn lại để hồi hương và thi đấu ở các hạng thấp hơn.

Anh chia sẻ đầy xúc động trong ngày nói lời chia tay: "Với những giọt nước mắt tự sâu trong đáy lòng, tôi muốn cảm ơn Chúa, gia đình và tất cả mọi người vì sự ủng hộ, tình cảm đặc biệt dành cho tôi trong suốt 24 năm thi đấu chuyên nghiệp. Quãng thời gian là cầu thủ của tôi đã đi tới hồi kết vào ngày hôm nay. Cả sự nghiệp của tôi giống như một phép màu vậy."

"Khi rời quê nhà Paulista, tôi chẳng có một xu, không người đại diện, không có niềm tin từ bác sỹ hay các HLV nhưng rồi tôi đã nhìn thấy một giấc mơ khác trở thành sự thật. Với những cố gắng phấn đấu và nhờ vào sự giúp đỡ của Chúa, tôi đã từng được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giành Cúp vàng và rất nhiều danh hiệu cũng như vinh dự khác. Ngày hôm nay, những ngày tháng đó sẽ trở thành một phần của quá khứ với hy vọng sẽ trở thành một ví dụ để thấy – hãy chiến đấu và tin tưởng vào những gì bạn muốn", Rivaldo tiếp lời.

Khi còn chơi bóng đỉnh cao, Rivaldo đã từng giành được rất nhiều danh hiệu lớn, trong số đó có Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA năm 1999. Anh đã từng ghi 34 bàn trong tổng số 74 lần khoác áo ĐTQG và cùng Brazil giành chức vô địch thế giới 2002.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.